Multimedia Đọc Báo in

Để đạt kết quả cao trong việc tự học

10:31, 15/12/2012

Có nhiều cách học hiệu quả, nhiều con đường để làm giàu thêm kiến thức cho bản thân; trong đó, tự học là một trong những cách học quan trọng, giúp người học chủ động, tự nâng cao kiến thức.

Hiểu sâu bài học

Theo quy định, mỗi tiết học chỉ có 45 phút. Thời gian này so với khối lượng kiến thức đồ sộ của bài học là quá ngắn ngủi. Bởi vậy, học sinh cần phải tập trung nghe giảng, suy nghĩ, mạnh dạn và hăng hái phát biểu bài ở lớp. Có như vậy sẽ giúp học sinh không những có thêm kiến thức mới mà còn làm cho quá trình học bài nhanh thuộc hơn. Khi tập trung nghe giảng học sinh cần phải có thái độ nghiêm túc, cố gắng nhận ra những điểm mà giáo viên định hướng là quan trọng nhất của bài học. Phần nào chưa hiểu hoặc chưa rõ mạnh dạn trao đổi trực tiếp với giáo viên bộ môn và bạn bè ngay trong giờ học như vậy sẽ nhớ nhanh hơn và lâu hơn.

Mỗi một môn học đều có những yêu cầu và những phần trọng tâm của nó. Vì vậy, trong quá trình học tập học sinh phải biết cách ghi chép khoa học. Việc ghi bài đúng trọng tâm, khoa học là một trong các yếu tố giúp cho việc học và nghiên cứu ở trường được hiệu quả. Ví dụ: Đối với các môn về tự nhiên như: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học... phải ghi tóm tắt các công thức, cách giải hay vào sổ tay hoặc ghi ra giấy dán ở nơi bàn học để thường xuyên trông thấy; các môn xã hội như: Văn, Lịch sử, Địa lý… cũng cần có quyển sổ tay riêng, ghi chép những đoạn văn hay, tên tác phẩm, tác giả, địa danh, ngày tháng thật chính xác và nắm nội dung bài thật kỹ.

Kế hoạch học ở nhà

Thời gian học ở nhà thường không có giáo viên, nhưng luôn chiếm tỷ lệ thời gian rất lớn trong việc tự học. Vì vậy việc xây dựng kế hoạch tự học ở nhà là điều rất cần thiết đối với học sinh. Tùy vào nhu cầu của mình, mỗi học sinh cần thiết phải lập một kế hoạch học tập riêng, kế hoạch đó có thể thay đổi khi cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là phải tuân theo kế hoạch đề ra. Có kế hoạch tự học tốt ở nhà sẽ giúp học sinh quản lý và làm chủ thời gian của mình.

Trước khi đến lớp, cần học thuộc bài, giải đáp các câu hỏi, làm bài tập ở nhà để hiểu rõ và nắm vững kiến thức đã học. Đồng thời phải soạn hoặc xem trước bài mới để có thể tiếp thu bài mới nhanh và hiểu rõ vấn đề hơn. Trước khi đến lớp phải đọc sách giáo khoa. Bởi, sách giáo khoa thể hiện nhiều nội dung phong phú như: kênh hình, kênh chữ, tư liệu tham khảo, câu hỏi cuối bài... Vì vậy, rất cần để học sinh xem bài trước một bước ở nhà.

Ngô Mã Thiên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.