Multimedia Đọc Báo in

Một điển hình trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

09:52, 31/08/2011

Bước vào năm học mới 2011-2012, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (TP. Buôn Ma Thuột) vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Hồng, hiệu trưởng nhà trường, trường luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các hoạt động thiết thực, phù hợp. Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nỗ lực xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, mang lại sự hứng thú trong học tập cho các em.  Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh học sinh. 3 năm qua, phụ huynh đã ủng hộ hơn 300 triệu đồng giúp nhà trường có điều kiện đầu tư trang thiết bị dạy học, tu bổ trường lớp theo hướng hiện đại, như trang bị tủ hồ sơ sách vở cho từng lớp, mắc hệ thống điện 3 pha, đầu tư 4 dàn máy chiếu cho toàn trường và 25 màn hình cho tất cả 25 lớp học. Phong trào xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn được hưởng ứng tích cực, cô giáo và học sinh cùng tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, trang trí lớp học, giữ vệ sinh chung, giữ gìn của công. Các phòng học đều khang trang sạch đẹp, đủ ánh sáng, được tô điểm bởi cây xanh, bồn hoa, chậu cảnh, tranh ảnh trang trí theo chủ điểm giáo dục. 

Hoạt động giáo dục toàn diện theo hướng học sinh là trung tâm tại trường TH Nguyễn Công Trứ .
Hoạt động giáo dục toàn diện theo hướng học sinh là trung tâm tại trường TH Nguyễn Công Trứ .
Với sự đầu tư các nguồn lực, trường đủ điều kiện  dạy học 2 buổi/ ngày cho hơn 1000 học sinh, trong đó có gần 700 em bán trú. Trường được Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT thành phố chọn chỉ đạo điểm 2 môn tự chọn là Tin học, Anh văn, đồng thời xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. Thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn giai đoạn 2, năm học này trường đang triển khai cải tạo, xây dựng mới các hạng mục sân chơi, tường rào, hành lang nối các dãy phòng học với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Trường cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hiện 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Nhiều giáo viên có những sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học theo hướng xem học sinh là trung tâm, tập trung rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, không để học sinh yếu kém “đứng ngoài lớp học”. Tiêu biểu như cô Nguyễn Thị Huyền A với hoạt động tổ chức trò chơi dân gian, cô Lại Thị Tâm với hoạt động giáo dục kỹ năng sống, cô Võ Thị Hoài Thu, Hà Thị Huệ và nhiều cô giáo khác với hoạt động xây dựng lớp học thân thiện …

Trong quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh, giáo viên luôn chú ý đến mục tiêu giáo dục toàn diện, rèn luyện kỹ năng sống, tạo mối thân thiện, gắn bó với cô trò, trường lớp. Trường chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa, như thành lập đội văn nghệ, câu lạc bộ thể thao, tổ chức hội khỏe Phù Đổng, đồng diễn thể dục nhịp điệu; đặc biệt coi trọng việc đưa trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể vui mà học phù hợp với lứa tuổi vào nhà trường; xây dựng các mô hình thư viện lưu động, thư viện mi ni và thư viện xanh cho từng lớp học để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đọc sách, báo ngoài giờ học; tổ chức quyên góp đồ chơi, sách vở cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trường kết nghĩa; những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đều nhận được sự giúp đỡ, cảm thông chia sẻ từ cô giáo, bạn bè để tự tin vươn lên trong học tập. Trường cũng tổ chức tốt hoạt động cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cách mạng tại địa phương như học tập truyền thống nhà trường, tìm hiểu tiểu sử và tham gia chăm sóc phần mộ thầy giáo Y Jut tại buôn Păn Lăm…

Qua hoạt động giáo dục toàn diện, chất lượng dạy và học của trường ngày càng nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp tăng đều qua từng năm học, trong đó cấp trường tăng gần 10%, cấp thành phố tăng 14%. Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ vinh dự được  UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hoa Hồng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.