Multimedia Đọc Báo in

Thưởng "nóng" Công an TP. Buôn Ma Thuột vì triệt phá đường dây đánh bạc quy mô trên 500 tỷ đồng

15:37, 13/07/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021,  Công an TP. Buôn Ma Thuột đã điều tra, làm rõ 135 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 97,8%, trong đó các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. 
 
Lực lượng công an các cấp đã phối hợp khám phá nhanh 7 vụ giết người; triệt phá 7 vụ, 28 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”.
 
Qua tuần tra, kiểm soát, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phát hiện, lập biên bản 3.604 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tạm giữ 1.262 phương tiện, lập hồ sơ xử phạt hơn 2.930 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 3,2 tỷ đồng.
 
th
Thiếu Tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh thưởng "nóng" Công an TP. Buôn Ma thuột vì đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô trên 500 tỷ đồng.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Công an TP. Buôn Ma Thuột có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng III, 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể, 6 cá nhân và nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen.
 
Mới đây, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã quyết định thưởng “nóng" Công an TP. Buôn Ma Thuột vì thành tích triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô trên 500 tỷ đồng. Đây là chuyên án đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố triệt phá. 
 
Hồng Chuyên
 
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.