Multimedia Đọc Báo in

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên cướp của công nhân đô thị

21:05, 18/08/2014

Ngày 18-8, Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Y Tâng H’đớk (SN 1990, trú phường Ea Tam. TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Nạn nhân của Y Tâng là chị Nguyễn Thị Huế (SN 1966, trú phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) là công nhân Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và môi trường Dak Lak.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 3 giờ ngày 19-7, tại bùng binh ngã 3 Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột), trong lúc chị Huế đang quét rác bên đường thì đối tượng Y Tâng đến gần giả vờ hỏi thăm đường rồi bất ngờ dùng gậy đập vào mặt làm chị Huế ngất xỉu. Y Tâng lôi chị Huế vào trong hoa viên để lục tìm lấy tiền và điện thoại di động. Chị Huế tỉnh dậy hô hoán, kêu cứu. Sợ bị bắt, Y Tâng bỏ chạy, còn chị Huế được một số người đi đường gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích, chị Huế bị thương tích 10%.

Sau vụ cướp đối với chị Huế bất thành, đêm 24-7, Y Tâng tiếp tục tìm đến khu vực ngã ba nói trên để tiếp tục thực hiện hành vi cướp. Tại đây, y gặp chị Nguyễn Thị Bích – cũng là công nhân Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và môi trường Dak Lak đang làm việc, y lại gần giả vờ hỏi đường tìm cơ hội gây án. Do chị Bích cảnh giác, thấy đối tượng có nhiều nghi vấn nên hô hoán. Y Tâng bỏ chạy nhưng đã bị chị Bích cùng đồng nghiệp và người đi đường vây bắt, giao công an. Tại Công an TP. Buôn Ma Thuột, Y Tâng khai nhận hành vi cướp tài sản của mình.


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.