Multimedia Đọc Báo in

Trên 1.500 đoàn viên, thanh niên có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo

17:47, 15/07/2021
Sáng 14-7, Ban Thường vụ Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
Trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động mang lại nhiều kết quả tích cực.
 
Các cấp bộ Đoàn đã vận động 1.570 đoàn viên, thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; xây dựng và cải thiện 31 tủ sách truyền thống thành “Tủ sách sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” tập trung vào thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ công chức trẻ.
 
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã ra quân phát dọn vệ sinh môi trường tại 18 địa điểm; xóa bỏ 17 điểm tập kết rác sai quy định, phát quang trên 1,5 km bụi rậm; trồng mới, chăm sóc trên 1.800 cây xanh. 
 
Đoàn viên thanh niên phường Tân Lợi vẽ tranh tường với chủ đề bảo vệ môi trường
Đoàn viên thanh niên phường Tân Lợi vẽ tranh tường với chủ đề bảo vệ môi trường.
 
Đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, các đơn vị đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 7.250 đoàn viên, thanh niên, học sinh khối THPT; giới thiệu việc làm ổn định cho 65 thanh niên.
 
Công tác phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng cũng được triển khai có hiệu quả, qua đó xây dựng 3 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; thực hiện 82 công trình măng non cấp Liên đội và 3 công trình măng non cấp thành phố; trao tặng gần 300 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. 
 
Vân Anh

(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.