Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày Chủ nhật xanh tại huyện Krông Búk

09:37, 31/05/2021

Ngày 30-5, Huyện Đoàn Krông Búk đã đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ Nhật xanh lần thứ 2 năm 2021 với sự tham gia hưởng ứng của 21 Đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc.

Trong ngày ra quân, các tổ chức cơ sở Đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa gắn với bảo vệ môi trường như: thu gom chở về khu tập kết xử lý hơn 3 tấn rác thải sinh hoạt; trồng 200 cây xanh cảnh quan; trồng 1 km đường hoa thanh niên; phát quang 4 km đường giao thông liên xã, liên thôn, buôn; phát quang 8.000 m2 đất và đào 500 hố để chuẩn bị trồng thêm 500 cây xanh tại “Công trình thanh niên trồng và chăm sóc 2.000 cây sao đen xã Cư Né”.

Bên cạnh đó, các Đoàn cơ sở còn tổ chức cắm 10 biển báo nguy hiểm phòng, chống đuối nước tại các khu vực hồ, đập; phát 1.000 tờ rơi, khẩu trang y tế tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; tặng 20 suất quà cho gia đình hộ nghèo, học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

s
Đoàn viên, thanh niên cắm biển báo nguy hiểm tại các khu vực hồ, đập

Đây là những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Krông Búk thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của thế hệ trẻ với môi trường, xã hội.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.