Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình có 5 thế hệ

06:36, 06/12/2020

Gia đình cụ bà H’Dăp Kbuôr ở buôn Dhung, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) có đến 5 thế hệ.

Cụ H’Dăp năm nay đã 111 tuổi, trông vẫn rất khỏe mạnh. Cụ có 3 người con gái, trong đó hai người con gái đầu đều đã trên 90 tuổi. Ngoài ra, cụ đã có 17 đứa cháu, 30 đứa chắt, 5 đứa chút. Cụ đang sống với người con gái lớn là bà H’Bũm Kbuôr năm nay 93 tuổi.

 Cụ bà  H'Dăp Kbuôr và con,  cháu, chắt, chút  trong  gia đình.
Cụ bà H'Dăp Kbuôr và con, cháu, chắt, chút trong gia đình.

Các thành viên cao tuổi trong gia đình đều được hưởng chế độ, chính sách dành cho người cao tuổi. Dịp tết, ngày lễ truyền thống của dân tộc Êđê, các con cháu, chắt, chút ở xa đều tập trung về sum họp gia đình. Những buổi sum họp như vậy, con cháu sẽ chúc mừng người lớn trong nhà; các cụ bà kể chuyện, bảo ban con cái chăm chỉ lao động, yêu thương nhau, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và  Nhà nước, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào của địa phương. Những người chắt, chút của cụ H’Dăp hiện được học hành đến nơi đến chốn và trưởng thành, các chắt trai của cụ đều tham gia nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đại gia đình 5 thế hệ của cụ H’Dăp là điển hình gia đình “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” được người dân địa phương xem là tấm gương để noi theo.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.