Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo huyện Ea Kar thăm, tặng quà các gia đình chính sách

10:30, 25/07/2020
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2020), Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, có công trên địa bàn huyện.
 
Các đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tưởng (tổ dân phố 4) và Trương Thị Thỉnh (tổ dân phố 3A), thị trấn Ea Kar; thăm 2 gia đình thờ cúng liệt sỹ là ông Trương Văn Ánh (buôn Ea Păl) và bà H’Nuôp M’lô (buôn Ea Knốp), xã Cư Ni; gia đình ông Ngô Sỹ Lan, thương binh (thôn Đoàn Kết 1) xã Ea Týh; ông Nguyễn Tiến Đào, người nhiễm chất độc hóa học (thôn 9) và ông Lê Văn Trường, bệnh binh (thôn 14), thị trấn Ea Knốp.  
4324
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tưởng (tổ dân phố 4, thị trấn Ea Kar)

Lãnh đạo huyện đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc, thăm hỏi tình hình đời sống và gửi lời chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng mẫu mực, tích cực động viên con cháu tham gia lao động, sản xuất, học tập và công tác tốt, trở thành những nhân tố tích cực xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

4234
Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà thăm hỏi, tặng gia gia đình bệnh binh Lê Văn Trường (thôn 14, thị trấn Ea Knốp)

Trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện và địa phương, các đối tượng chính sách, có công đã bày tỏ vui mừng, xúc động và bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, giáo dục con cháu tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập và rèn luyện, đóng góp xây dựng địa phương.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ năm 2020, huyện Ea Kar đã trích ngân sách mua 200 suất quà và tổ chức 8 đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, có công hiện đang sinh sống ở địa phương.
 
Xuân Thao
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.