Multimedia Đọc Báo in

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Vận động hơn 30 tỷ đồng viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

16:21, 03/10/2019
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hiện có 4 tổ chức thành viên gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh.
 
Phát huy vai trò nòng cốt, đầu mối trong công tác phối hợp, triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân, thời gian qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng tổ chức hội, góp phần quan trọng, củng cố tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác phát triển giữa Đắk Lắk và các tỉnh của nước bạn Lào, Campuchia, Nhật Bản. 
 
Phát huy vai trò xung kích trong công tác kêu gọi vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ kinh phí, đầu tư xây dựng trường học, các công trình phúc lợi, từ năm 2016 - 2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tích cực, chủ động tìm kiếm, kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động tài trợ được trên 30 tỷ đồng .
 
1
Lễ khánh thành Trường Mẫu giáo Sao Mai, phân hiệu buôn Ea Kung (xã Cư Né, huyện Krông Búk) do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. (Ảnh minh họa)
 
Từ nguồn kinh phí trên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp xây dựng 7 điểm trường mầm non tại các xã vùng sâu của các huyện Krông Búk, M’Đrắk, Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Pắc, Krông Năng; xây 16 nhà Tình nghĩa tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tặng nhiều phần quà cho học sinh nghèo hiếu học, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…, qua đó góp phần quan trọng, cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.