Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ"

16:57, 07/03/2018

Theo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay (20-3 )có chủ đề “Yêu thương và sẻ chia” với nhiều hoạt động được tổ chức tập trung từ ngày 10 đến 20-3.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình...

21
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Thành (huyện Krông Bông) vận động hội viên tham gia Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động gắn với sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3; ưu tiên tổ chức hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các đối tượng yếu thế; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, hội thi, triển lãm tranh, ảnh, sách hoặc chiếu phim về chủ đề hạnh phúc…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.