Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Những cách trợ sức hiệu quả cho người nghèo

11:08, 25/08/2015

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo như lập Quỹ “Tiết kiệm 1.000 đồng”, “Nuôi heo đất vì người nghèo”..., Cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Cư M’gar phát động đã giúp hàng trăm người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế...

Cựu chiến binh Đinh Xuân Trụ (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với bà con trong ngôi nhà mới.
Cựu chiến binh Đinh Xuân Trụ (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với bà con trong ngôi nhà mới.

Đã hơn một tháng ở trong ngôi nhà mới với tường xây, nền gạch hoa, cùng một phòng khách và hai phòng ngủ, người cựu chiến binh Đinh Xuân Trụ, dân tộc Ba-na, buôn Pốk A, thị trấn Ea Pốk, năm nay đã 85 tuổi vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Xuất ngũ từ năm 1985, vợ mất, lại một mình nuôi 6 người con nên sau nhiều năm, căn nhà gỗ đã xuống cấp trầm trọng mà ông Trụ vẫn không có đủ điều kiện để sửa chữa. Trước hoàn cảnh của gia đình ông Trụ, MTTQ huyện đã trích 40 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của bà con chòm xóm để giúp ông xây dựng nhà Đại đoàn kết và bàn giao ngay cuối tháng 6-2015. Chị H’Nhi Byă, con gái lớn của ông Đinh Xuân Trụ bày tỏ: “Gia đình tôi cảm ơn các cấp, các ngành đã quan tâm tạo điều kiện xây cho căn nhà kiên cố. Gia đình chỉ có 5 sào rẫy trồng cà phê nhưng giờ đã già cỗi. Các anh em trong nhà đều đã lớn và chủ yếu là đi làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ đã dột nát, hư hỏng mà chúng tôi vẫn chưa sửa chữa được nên rất áy náy và thương ba chúng tôi. Giờ đây, được các cấp chính quyền quan tâm xây nhà Đại đoàn kết, chúng tôi sẽ cố gắng chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”. Còn gia đình vợ chồng thương binh Lê Đình Quý, thôn 4, xã Cư Suê, sau khi được nhận nhà Đại đoàn kết gần 2 năm nay, đời sống kinh tế đã có sự đổi thay. Ông Quý tâm sự: “Hai vợ chồng có 5 người con trong đó có một người bị ảnh hưởng chất độc da cam nên những năm trước đời sống rất khó khăn. Từ khi được MTTQVN huyện tặng nhà Đại đoàn kết này, cả gia đình đã an cư, yên tâm sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế nên đời sống tốt hơn trước nhiều...”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quỹ “Tiết kiệm 1.000 đồng” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động nhằm ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo”, đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức ủng hộ. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động thu được 587,5 triệu đồng, trong đó Quỹ “Tiết kiệm 1.000 đồng” đóng góp 574 triệu đồng; ngoài ra các xã, thị trấn ủng hộ 260 triệu đồng và số tiền này đã được Ban vận động “Ngày  vì người nghèo” giải ngân hỗ trợ làm 21 ngôi nhà Đại đoàn kết. Tính đến nay, sau 3 năm phát động quỹ “Tiết kiệm 1.000 đồng” đã vận động được gần 4,5 tỷ đồng, góp phần rất lớn trong công tác hỗ trợ xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQVN huyện đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ và nhân dân. Từ đó hoạt động của các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như: Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng quỹ giúp nhau làm kinh tế xóa đói giảm nghèo; Hội Phụ nữ huyện duy trì mô hình “Nuôi heo đất”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”; Huyện Đoàn phát động xây dựng và sử dụng hiệu quả Quỹ “Khởi nghiệp” dành cho thanh niên...

Ông Lê Giang Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện Cư M’gar cho biết, trong thời gian tới để Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn huyện được lan tỏa sâu rộng hơn nữa, qua đó huy động được nhiều nguồn lực trong các tầng lớp xã hội, trong thời gian tới MTTQVN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát động chương trình “Đêm chung tay vì người nghèo”, vận động thu Quỹ “Tiết kiệm 1000 đồng”, tập trung chỉ đạo MTTQ các cấp huy động và giám sát xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng... “Chúng tôi quản lý, sử dụng nguồn tiền này rất chặt chẽ, khi thu vào đều có phiếu đỏ; hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, dân chủ, công bằng, công khai và hiệu quả... Khi sử dụng thì được bình xét dưới thôn, buôn, những trường hợp thực sự nghèo khó mới được nhận...”, ông Nam chia sẻ.

Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc