Multimedia Đọc Báo in

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

17:48, 13/07/2015
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua Liên minh HTX tỉnh phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo làn sóng thi đua lao động, góp động lực thúc đẩy các HTX phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

Theo đó, các HTX trên địa bàn được phân chia thành 4 khối thi đua theo từng lĩnh vực, ngành nghề: khối HTX nông nghiệp; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại; vận tải; quỹ tín dụng. Các khối thi đua bầu các trưởng khối, phó khối để cùng xây dựng tiêu chí, thang bảng điểm thi đua một cách khách quan, dân chủ. Tổ chức kiểm tra định kỳ 2 lần/năm để đôn đốc, triển khai các phong trào thi đua trong toàn khối làm tiêu chuẩn để bình xét, đề nghị khen thưởng cuối năm.

Thành viên HTX dệt thổ cẩm.
Thành viên HTX dệt thổ cẩm.

Thành lập năm 2011, trên cơ sở là tổ liên kết thương mại công bằng Ea Kiết với mục tiêu liên kết các hộ trồng cà phê có nhu cầu hỗ trợ về kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản và cam kết ứng dụng, tuân thủ các tiêu chuẩn canh tác cà phê bền vững theo tiêu chuẩn FLO, đến nay HTX nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea Kiết đã có 97 thành thành viên với 183 ha cà phê, sản lượng bình quân đạt 700 tấn/năm, tổng nguồn vốn hoạt động trên 12 tỷ đồng, tổng doanh thu tăng theo từng năm (2013 đạt 20 tỷ đồng, năm 2014 đạt 37 tỷ đồng). Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết, để giúp các hội viên phát triển kinh tế, đơn vị đã tổ chức các lớp tập huấn tại trụ sở để bà con tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng nhà máy chế biến ướt, sân phơi…  với nguồn vốn trên 4 tỷ đồng để nâng cao chất lượng cà phê nhân. Tuy nhiên, cái cốt lõi tạo nên thành công của HTX hiện nay chính là sự đồng thuận của các thành viên, bởi hạt cà phê chỉ có giá cộng hưởng 300 – 500 đồng/kg khi đạt các tiêu chuẩn của Thương mại công bằng Fair trade đưa ra. Quá trình đó đòi hỏi người dân phải tuân thủ các tiêu chuẩn ngặt nghèo của sản xuất an toàn, bền vững như trồng cây che bóng, phun thuốc, bón phân, cắt cành, thu hái quả đạt chín trên 90%, chế biến ướt sau 24 giờ thu hoạch… Được sự đồng thuận của bà con xã viên, HTX còn mở mở rộng quy mô hoạt động, tiến hành thu gom rác thải trên địa bàn xã, đầu tư từ nguồn phúc lợi để làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ phong trào đền ơn đáp nghĩa, tặng quà gia đình chính sách…

Tương tự, HTX dệt thổ cẩm Tơng Bông (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) được thành lập với mục đích bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, nét văn hóa kết tinh hàng nghìn năm của người Êđê, đến nay HTX đã có hơn 42 thành viên chính thức và gần 100 lao động làm theo thời vụ. Bà H’Yam Bkrông Chủ tịch hội đồng quản trị cho biết, đa số các thành viên đều là dân tộc thiểu số, trình độ hiểu biết không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 25% nên việc huy động góp vốn của các thành viên gặp khó khăn. Để vượt qua trở ngại, hằng năm HTX xây dựng kế hoạch sản xuất, nghiên cứu thị trường, đề ra chỉ tiêu cụ thể để phát triển sản xuất đối với từng sản phẩm, mạnh dạn đào tạo tay nghề cho các thành viên, cải tiến mẫu mã… Nhờ đó, sản phẩm của HTX ngày càng được nhiều người ưa chuộng, thị trường mở rộng ra các tỉnh bạn Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh… Mức thu nhập của người dân tăng từ 900.000 đồng lên 2 – 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, HTX còn tích cực tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Năm 2013, HTX vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Còn với HTX vận tải hàng hóa và hành khách Cư Mil (Ea Súp) thì hoạt động thi đua trở thành hoạt động thường xuyên trong đơn vị, trở thành nguồn cổ vũ, động viên quan trọng giúp các cán bộ, thành viên của HTX hăng say làm việc. Ông Phạm Văn Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho hay, để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hằng năm HTX phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức giao ước thi đua, chấm điểm hằng tháng cho tập thể và cá nhân sau đó bình xét, xếp loại lao động hằng quý dựa trên các tiêu chí giữ xe tốt, chạy xe an toàn; tập thể đoàn kết; có sáng kiến trong sản xuất…

Với sự nỗ lực tự thân của các HTX trong việc phát triển kinh tế tập thể, trong 5 năm qua toàn tỉnh đã có 1 HTX được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể được tặng cúp vàng HTX phát triển vì cộng đồng thịnh vượng, 3 tập thể được Ban Chấp hành Liên minh  HTX Việt Nam tặng cờ thi đua, 3 tập thể được tặng bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, 26 tập thể được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen, 48 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen, 48 tập thể được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc…

Ông Nguyễn Thiên Văn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế tập thể ngày càng phát triển với 36 HTX điển hình tiên tiến, chiếm 16% số lượng HTX đang hoạt động. Để đẩy mạnh hơn nữa sự chuyển biến tích cực trong tổ chức phát triển kinh tế - xã hội của các HTX, thời gian tới Liên minh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các HTX, xây dựng các mô hình HTX mới, điển hình…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.