Multimedia Đọc Báo in

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tăng cường giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

13:17, 09/10/2013
Xác định các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số - nơi mà trình độ dân trí chưa cao - là những khu vực dễ xảy ra các loại tội phạm thực hiện các hành vi lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo chị em phụ nữ, trong nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm cho hàng trăm ngàn lượt chị em, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn.
Chị em hội viên phụ nữ xã Ea Kuếk, Ea Kiết và Ea Tar (huyện Cư M’gar) tham dự lớp tập huấn và truyền thông.
Chị em hội viên phụ nữ xã Ea Kuếk, Ea Kiết và Ea Tar (huyện Cư M’gar) tham dự lớp tập huấn và truyền thông.

Trong năm 2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức được 13 lớp tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng; kiến thức và kỹ năng phòng ngừa tội phạm từ trong gia đình và ngoài xã hội; pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên… cho trên 1.000 chị em hội viên phụ nữ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho chị em tại xã Ea Na (huyện Krông Ana) và tọa đàm tác động của tai nạn giao thông với phụ nữ và trẻ em tại xã Dur Kmăn và xã Bình Hòa (huyện Krông Ana) cho gần 300 chị em hội viên phụ nữ và các thành viên trong các Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông”.

Để giúp hội viên phụ nữ hiểu được những hành vi, phương thức, thủ đoạn của tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các buổi truyền thông tại cộng đồng với những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống mua bán người, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm từ trong gia đình cho gần 300 cán bộ Hội từ chi, tổ trở lên thuộc huyện Ea Súp; hội viên, phụ nữ các xã Ia R’vê (huyện Ea súp); Ea Kuêh, Ea Kiết và Ea Tar (huyện Cư M’gar). Đồng thời nhận thấy chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình, câu lạc bộ, đặc biệt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” là một kênh truyền thông mang lại hiệu quả cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng các câu lạc bộ điểm tại các xã: Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar), Ia T’mốt (huyện Ea Súp), Ea Hồ (huyện Krông Năng) và chỉ đạo các cấp Hội nhân rộng mô hình này. Tính đến thời điểm này, đã có 187 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” được xây dựng và duy trì sinh hoạt.

Nhằm giúp cho chị em hiểu đầy đủ, hiểu đúng và thực hiện, tự bảo vệ quyền của mình trong đời sống hằng ngày, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện quyền của phụ  nữ, những vướng mắc về pháp luật với sự tham gia của đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh; các văn phòng Luật sư… Thông qua Hội nghị này, vấn đề thực hiện nghĩa vụ công dân cũng được đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu và động viên chị em thực hiện, tránh việc không hiểu về quyền, nghĩa vụ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Trần Thị Phong


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024
Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích môn bóng đá mini, từ ngày 13 đến 15/6, Báo Đắk Lắk đã tổ chức Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024.