Multimedia Đọc Báo in

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III

10:52, 07/10/2011

Sáng 7-10, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2007-2011) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội NCT Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam; các sở, ngành của tỉnh; Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố cùng hơn 100 đại biểu là cán bộ, hội viên NCT tiêu biểu của tỉnh đã về dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Toàn tỉnh hiện có 94.217 hội viên NCT, sinh hoạt tại 2.291 chi hội. Thực hiện công tác chăm sóc NCT, những năm qua, Ban Chấp hành Hội NCT các cấp đã tổ chức, duy trì nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Đến nay, các cấp hội cơ sở đã xây dựng được 202 câu lạc bộ NCT, thu hút hàng nghìn hội viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục - thể thao, sáng tác thơ văn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh… Toàn tỉnh đã xây dựng, huy động được trên 11 tỷ đồng Quỹ Chăm sóc, phụng dưỡng NCT; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 17.000 lượt hội viên/năm; trợ cấp xã hội 15.580 NCT từ 80 tuổi trở lên theo quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gần 1.000 hội viên NCT nhân ngày lễ, tết; vận động được gần 489 triệu đồng và 1.780 áo ấm tặng 7.319 NCT nghèo; hỗ trợ xây dựng 177 nhà đại đoàn kết giúp NCT nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, NCT trong tỉnh đã nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nêu gương sáng xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể… góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Tại Hội nghị, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội IV Hội NCT Việt Nam và góp ý vào Điều lệ Hội NCT Việt Nam. Hội nghị đã nhất trí bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội IV Hội NCT Việt Nam.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.