Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Krông Ana chung sức vì cuộc sống cộng đồng

23:20, 01/09/2010

Với vai trò “Tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng” gắn với chủ đề năm “Công trình thanh niên phát huy sức trẻ xây dựng quê hương Dak Lak giàu đẹp”, thời gian qua, Huyện Đoàn Krông Ana đã thực hiện nhiều phần việc, công trình thanh niên, vừa có giá trị về mặt kinh tế, đồng thời có ý nghĩa lớn về mặt xã hội…

Những việc làm cụ thể, thiết thực
Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Huyện Đoàn Krông Ana xác định: “Lực lượng thanh niên giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì thế, chúng tôi luôn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia nhiều hoạt động xã hội”. Cụ thể, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã ra quân đồng loạt Tháng Thanh niên, dọn vệ sinh đèo Ea Na, khu Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, làm mới và sửa chữa 20 km đường liên thôn, xã. Các Đoàn cơ sở phát động phong trào bảo vệ môi trường theo hình thức trồng cây xanh, thị trấn Buôn Trấp đã trồng 50 cây, Đoàn xã Ea Bông 60 cây, Đoàn xã Băng A Drênh 40 cây... ĐVTN tham gia vận động xây dựng công trình nước sạch trị giá 15 triệu đồng; đảm nhận  xây dựng 26 sân bóng chuyền (trị giá mỗi sân 25 triệu đồng) tại các thôn, buôn. Hiện nay, ĐVTN đã thực hiện xong 17 sân bóng cho các chi đoàn thôn, buôn...  Các cấp bộ đoàn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, duy trì tốt đội TNTN giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các trục đường chính của huyện, nhất là những ngày trọng điểm đông người.... Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng- an ninh; công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí ở các địa bàn khó khăn được tổ chức thường xuyên và cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực: giúp đỡ ngày công, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; chăm sóc hỗ trợ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh – liệt sĩ. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn còn kết nghĩa với đồn biên phòng, viết thư thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hơn 1.000 lá thư của các bạn ĐVTN, các em đội viên đã đến được với các anh bộ đội. Ngoài ra, các ĐVTN đã thăm và tặng quà Đội công tác 123, Cơ quan Quân sự huyện nhân các ngày lễ lớn; … Đặc biệt, Huyện Đoàn  Krông Ana đã thành lập được Hội thầy thuốc trẻ, đội TNTN công tác xã hội gồm 18 người, 3 câu lạc bộ pháp luật với 60 người tham gia tại thị trấn Buôn Trấp, xã Dray Sáp, xã Ea Bông …

Đoàn viên thanh niên giúp hội viên ngày công lao động để phát triển kinh tế gia đình.
Đoàn viên thanh niên giúp hội viên ngày công lao động để phát triển kinh tế gia đình.


Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp
Thực hiện kế hoạch giúp thanh niên phát triển kinh tế, Huyện Đoàn Krông Ana đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội triển khai nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác hơn 1,6 tỷ đồng cho thanh niên nghèo vay, nâng tổng số tiền giải ngân với Ngân hàng Chính sách – Xã hội hơn 9,5 tỷ đồng, tiêu biểu có Đoàn xã Ea Na, Dray Sáp, Ea Bông. Trong phong trào ĐVTN tự giúp nhau lập nghiệp được thực hiện thông qua hình thức đổi công trong lao động, góp vốn và liên kết trong sản xuất kinh doanh. 140 ĐVTN các xã, thị trấn và hơn 3.500 ĐVTN là học sinh các trường THPT được tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp. Ngoài ra, Huyện Đoàn đã trực tiếp phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở 10 lớp dạy nghề: dệt may, điện dân dụng, sửa chữa các loại máy nổ, 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - công nghệ trong nông nghiệp trồng cây lúa nước, cây cà phê, chăn nuôi... tại các xã Quảng Điền, Bình Hòa, Băng A Drênh, Dur Kmăl, Ea Bông giúp ĐVTN có nhu cầu. Điểm nhấn trong việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế là triển khai và thực hiện thành công Đề án  phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn với các mô hình tại các xã: Bình Hòa, thị trấn Buôn Trấp, Ea Bông. Nhờ đó, nhiều thanh niên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu như gia đình anh Nguyễn Sỹ Tâm, thị trấn Buôn Trấp thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, mô hình trồng rau an toàn của H’Thúy Byă thu nhập gần 50 triệu đồng/năm,... Ngoài ra các mô hình nuôi gà, cá, vẫn được duy trì tại các xã Băng A Drênh, Ea Na, Quảng Điền. Công tác vận động “Thanh niên tình nguyện nhập ngũ”, thông qua các hình thức như: “Ba cử bốn công khai”, “Ba gặp bốn biết”, tổ chức “Diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”, tiếp cận vận động trực tiếp ĐVTN tổ chức các buổi sinh hoạt chủ điểm, thông qua nắm bắt dư luận để nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên từ đó, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ…

Với những thành quả đạt được, tuổi trẻ huyện Krông Ana đã thể hiện sức vươn xa trong các hoạt động vì cộng đồng, xã hội cũng như lĩnh vực kinh tế, là nền tảng để tiếp tục khẳng định và phát huy tối đa khả năng của mình trong xã  hội.

Mai Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.