Multimedia Đọc Báo in

Chuyển gần 8 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

14:43, 01/06/2021

Sở NN-PTNT cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh sẽ chuyển gần 8 nghìn ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác.

Trong đó, sẽ chuyển trên 7.249 ha sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày (ngô, khoai lang, các loại đậu…); 586 ha trồng cây lâu năm (cây điều, cây ăn trái, dâu tằm…); trên 50 ha sẽ phát triển mô hình trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.    

ảnh
Mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng khoai lang Nhật ở xã Buôn Triết, huyện Lắk

Kế hoạch năm 2021, các địa phương sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa hơn 905 ha, gồm: cây hàng năm trên 808 ha; cây lâu năm 77,5 ha; trên 20 ha trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Theo đó, trong vụ đông xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây trồng khác được hơn 301 ha, gồm: khoai lang nhật 160 ha; ngô 40,9 ha; đậu các loại 55 ha; rau các loại 42,2 ha; cây khác 3 ha.

Mặc dù, những cây trồng khác trên đất trồng lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây lúa, nhưng việc chuyển đổi còn manh mún, chưa nhiều, chưa tập trung thành vùng lớn nên rất khó khăn cho việc bố trí thời vụ.

Hiện Sở NN-PTNT đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng phù hợp theo hướng tập trung, thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, hạn chế khả năng thiệt hại mùa màng do thiên tai gây ra.  

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.