Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả chuyển đổi cây trồng tránh hạn ở Ea Siên

09:27, 08/06/2016

Trong những năm gần đây, để hạn chế thiệt hại do tình trạng hạn hán kéo dài, bà con nông dân xã Ea Siên (TX.Buôn Hồ) đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó việc đưa cây trồng ngắn hạn vào trồng trên đất lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân xã Ea Siên thu hoạch đậu
Nông dân xã Ea Siên thu hoạch đậu.

 Xã Ea Siên có 2.700 ha đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa. Do nắng hạn kéo dài không đáp ứng đủ nước tưới cho cây trồng, vụ đông xuân vừa qua, nông dân Ea Siên chuyển đổi hơn 94 ha trồng lúa sang trồng đậu các loại. Nhờ chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, nắm bắt thời điểm được giá nên việc chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện nay người dân Ea Siên đang bước vào thời điểm thu hoạch đậu, mỗi sào đậu ước đạt bình quân từ 70-80 kg, theo giá thu mua của thị trường là 28.000 đồng/kg thì mỗi sào đậu bà con có lợi nhuận trên 2 triệu đồng. Nhờ vậy, nhiều gia đình nông dân vẫn có thu nhập ổn định. Đơn cử như trường hợp gia đình chị Nông Thị Xìu (thôn 1B), trước đây do đất canh tác ở xa nguồn nước nên chị Xìu chỉ trồng lúa 1 vụ, thời gian còn lại chị để đất hoang. Từ 3 năm trở lại đây, học hỏi kinh nghiệm các hộ xung quanh, cứ vào tháng 3 gia đình chị Xìu trồng đậu xanh trên diện tích 4 sào. Việc này đã mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình chị. Tương tự, trước đây, gia đình anh Hứa Văn Niệm (thôn 1A) làm 1 vụ lúa, 1 vụ hoa màu trên diện tích gần 5 sào. Vụ đông xuân này, lượng nước không đủ tưới, việc bơm nước khó khăn nên anh quyết định chuyển đổi sang trồng đậu đen, đậu xanh sử dụng ít nước. Diện tích đậu nhà anh phát triển tương đối tốt, đạt doanh thu cao hơn so với cây lúa với năng suất gần 1 tạ/sào. Anh Niệm chia sẻ: “Trồng đậu hiệu quả hơn trồng lúa, lại dễ làm. Thời gian sinh trưởng của cây đậu ngắn, từ ngày gieo cho đến khi thu hoạch chỉ khoảng trong 75 ngày, không tốn nhiều công chăm sóc, đặc biệt là tiết kiệm được nước tưới hơn nhiều so với trồng lúa”. Vụ mùa năm nay, gia đình chị Chu Thị Hà (thôn 6A) đã tập trung trồng 5 sào đậu, với năng suất mỗi sào đạt gần 1 tạ. Nhờ đó kinh tế gia đình chị đã có phần khả quan hơn. Chị Hà cho hay: “So với việc trồng lúa thì trồng đậu nhàn hơn, không phải tưới nước nhiều, vốn nhẹ, ít đầu tư, ít tốn phân thuốc mà lại đem lại lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa, xác bã của cây đậu còn giúp cải thiện chất lượng đất, giảm được phân bón cho vụ tiếp theo”.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Hội nông dân xã Ea Siên cũng cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 3 hồ đập cung cấp nước tưới nhưng do lượng mưa ít nên không đủ đáp ứng cho sản xuất nông nghiệp. Để tiết kiệm nước, Hội Nông dân đã vận động bà con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm tối đa diện tích trồng lúa sang cây trồng cạn sử dụng ít nước. Việc chuyển đổi sang trồng cây đậu ngắn ngày không những mang lại hiệu quả cao về kinh tế mà còn tiết kiệm nước tưới từ 75-80% so với trồng lúa, chống hoang hóa đất do bỏ vụ, hạn chế dịch hại, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… Cũng nhờ vậy, dù thời điểm hạn gay gắt, sản xuất nông nghiệp ở xã Ea Siên vẫn tương đối ổn định.       

 Ninh Trang


Ý kiến bạn đọc