Multimedia Đọc Báo in

Triển vọng từ mô hình cánh đồng mẫu lớn xã Ea Bung

10:41, 03/06/2014
Vụ đông xuân năm 2013-2014, xã Ea Bung (huyện Ea Súp) đã thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lúa lớn trên diện tích 50 ha, thuộc 8 thôn (từ thôn 1 đến thôn 8), với sự tham gia của 134 hộ dân (chiếm gần 15% hộ dân sản xuất nông nghiệp).
 
Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống lúa ML 48 (Ma Lâm 48); được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa theo mô hình 3 giảm, 3 tăng: giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tăng năng suất, chất lượng, sản lượng. Nhờ canh tác đúng kỹ thuật nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất đạt 7,5 – 8 tấn/ha (cao hơn trước đây từ 1,5-2 tấn/ha). Chị Hoàng Thị Hằng, thôn 8, xã Ea Bung - một nông dân tham gia cánh đồng mẫu lớn cho biết, gia đình chị có 3 sào ruộng, trước đây khi chưa tham gia cánh đồng mẫu lớn, mỗi sào gieo hết 18-20 kg giống, nay giảm xuống còn 10-11 kg/sào đối với chân ruộng trũng, 12-13 kg/sào trên chân ruộng cạn, ít nước. Lượng phân NPK cũng giảm xuống một nửa, từ 20 kg/sào xuống còn 10 kg. Đặc biệt ruộng của chị ít dùng thuốc bảo vệ thực vật, nhưng năng suất vẫn đạt 8 tạ/sào, tăng 2 tạ  so với trước đây. Mô hình cánh đồng mẫu lớn không chỉ tiết kiệm giống mà còn là dịp để nông dân tiếp cận với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, từ đó thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Ông Nguyễn Văn Kiểm, thôn 1 chia sẻ: với 1,7 ha ruộng, trước đây gia đình ông cũng như bà con trong xã thường gieo trồng nhiều giống lúa trong nhiều đợt khác nhau, nên việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn do không chủ động được nước tưới; sâu bệnh xảy ra thường xuyên; mặt khác lúa chín không đồng đều cũng gây khó khăn cho khâu thu hoạch... Khi tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn, ông được cán bộ khuyến nông hướng dẫn gieo cấy đồng loạt, đúng lịch thời vụ nên chủ động được nước tưới, hạn chế sâu bệnh, thu hoạch nhanh gọn, tiết kiệm được thời gian, chi phí sản xuất. Theo tính toán của bà con nông dân, với năng suất 7,5 tấn/ha, giá lúa vào vụ mùa là 6.000 đồng/kg thì bà con lãi 20-30%; dự trữ qua mùa thì giá lúa lên tới 7.000-8.000 đồng/kg, lãi 50%.
Cánh đồng mẫu lớn  tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy cơ giới hóa trong  sản xuất nông nghiệp.
Cánh đồng mẫu lớn tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Theo đánh giá của UBND xã Ea Bung thì việc thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn đã giúp bà con nông dân thay đổi tập quán sản xuất, tăng tính cộng đồng; gắn sản xuất nông nghiệp với thị trường nên tăng khả năng cạnh tranh; thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Vụ hè thu này, địa phương tiếp tục khuyến khích nông dân gieo trồng giống lúa này tại các cánh đồng chủ động được nguồn nước.

Ông Trần Doãn Sáng, cán bộ Phòng NN-PTNT huyện Ea Súp cho biết, giống lúa ML 48 đưa vào trồng thử nghiệm ở địa phương năm 2007; được đánh giá có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, kháng một số sâu bệnh: rầy nâu, cuốn lá, đạo ôn…; năng suất bình quân 7,5-8 tấn/ha; thời gian sinh trưởng từ 95-100 ngày, rất phù hợp với nông lịch tại địa phương. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở các địa phương khác và chọn ML 48 là giống lúa chủ lực để xây dựng thương hiệu gạo Ea Súp.

Nguyễn Hường 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.