Multimedia Đọc Báo in

HTX Nông nghiệp Thống Nhất: Đổi mới, đa dạng hóa để phát triển

08:18, 10/04/2014
Những năm qua, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải hoạt động cầm chừng, thậm chí giải thể thì Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thống Nhất, phường Khánh Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) đã tìm ra lối đi cho mình bằng cách đổi mới, đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, trở thành một trong những HTX điển hình của tỉnh.
 
HTX Nông nghiệp Thống Nhất được thành lập năm 1979 với 570 ha đất nông nghiệp hoạt động dưới hình thức chấm công lấy sản phẩm. Năm 1986, thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ sản xuất hoa màu sang trồng cây công nghiệp, HTX đã mạnh dạn giao khoán lần lượt 300 ha đất hoa màu dài hạn cho bà con nông dân trồng cà phê, hồ tiêu và  80 ha ruộng trồng lúa để bà con ổn định sản xuất. Năm 1995, đứng trước nguy cơ mất trắng hơn 80 ha lúa do tình trạng hạn hán kéo dài, không có nước tích trữ để tưới, HTX đã chủ động đề xuất với UBND thành phố xây dựng hồ thủy lợi Thống Nhất trên 14 ha đất sình lầy, bùn nổi với nguồn vốn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn HTX chiếm 40% còn 60% do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Từ đó, 80 ha ruộng của bà con từ sản xuất 2 vụ/năm tăng lên 3 vụ/năm. Năm 2006, để có nước tưới cà phê, HTX đắp đập ngăn khu đồi thông với diện tích mặt hồ 14 ha, góp phần đưa năng suất cà phê của các hộ gia đình tăng lên hằng năm. Bên cạnh 2 hồ đập với diện tích 28 ha, dung tích 1 triệu m3 nước, HTX còn quản lý hệ thống kênh mương thủy nội đồng cấp 2, cấp 3 dài gần 8 km. Do nguồn nước tại hồ Thống Nhất là nước từ suối Ea Tam, mùa khô nhu cầu sử dụng nước cao nhưng nguồn nước trữ thấp nên để bảo đảm lượng nước tưới tiêu hằng năm, HTX chủ động lên lịch thời vụ để bà con sản xuất. Những thời điểm nước trên các dòng kênh không sử dụng đến thì tích trữ vào hồ. Nhờ vậy, vụ đông xuân 2012-2013 vừa qua, dù tình hình hạn hán trên toàn tỉnh diễn biến phức tạp nhưng HTX không có diện tích bị thiệt hại.
 
Bà con xã viên HTX Nông nghiệp Thống Nhất thu hoạch lúa.
Bà con xã viên HTX Nông nghiệp Thống Nhất thu hoạch lúa.

HTX còn tạo điều kiện cho xã viên đấu thầu nuôi cá quảng canh vừa góp phần tăng thu nhập vừa bảo quản, hồ đập. Theo đó, các xã viên đấu thầu được phép nuôi cá trong lòng hồ và bảo quản hồ đập, còn HTX thu về mỗi năm khoảng 50 triệu đồng tiền lãi. Gia đình ông Nguyễn Văn Lễ tham gia HTX Nông nghiệp Thống Nhất từ năm 2009, được đấu thầu nuôi cá tại hồ Đồi Thông năm 2011 với thời gian đấu thầu là 15 năm với giá 21 triệu đồng/năm. Bình quân mỗi năm gia đình thả 4-5 tạ cá giống, chủ yếu là cá trôi, cá chép, cá mè, tận dụng bờ hồ để nuôi thêm gà, vịt. Để tăng thu nhập, gia đình ông còn mở dịch vụ ăn uống để phục vụ người dân; thu nhập bình quân mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh công tác thủy nông truyền thống, HTX Nông nghiệp Thống Nhất còn phát triển hình thức kinh doanh vật tư nông nghiệp. HTX trực tiếp ký hợp đồng với nhà sản xuất để giảm giá thành cho bà con nông dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng với đơn vị cung cấp phân bón lấy mẫu sản phẩm phân tích, kiểm tra tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Không dừng lại ở đó, năm 2012, tận dụng mặt tiền đường Phan Huy Chú, HTX đã xây dựng 4 phòng trọ cho thuê với giá 6 triệu đồng/năm và phát triển lên 10 phòng vào năm 2013. Theo tính toán của HTX, đến năm 2015, HTX sẽ thu hồi toàn bộ vốn đầu tư xây dựng phòng trọ và bắt đầu thu lãi 60 triệu đồng/năm. Trước nhu cầu tái canh cà phê ngày càng tăng cao, năm 2013 HTX  Nông nghiệp Thống Nhất đã đầu tư thêm lĩnh vực mới đó là cung cấp cây giống và múc đất tạo hốc trồng cà phê. Theo đó, HTX đã xây dựng vườn ươm cây giống rộng 600m2 trị giá 70 triệu đồng, dự kiến sẽ cung cấp khoảng 1.000 cây cà phê giống TR4 lấy từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên phục vụ tái canh niên vụ 2014-2015; đồng thời mua máy đào đất trị giá gần 400 triệu đồng để đáp ứng chu cầu của bà con với mức giá 7.000 – 10.000 đồng/hố tùy loại.

Nhờ năng động trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề, HTX Nông nghiệp Thống Nhất không những “sống khỏe” mà tổng doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2013 tổng doanh thu của HTX là hơn 1 tỷ đồng, cao hơn năm 2012 gần 200 triệu đồng, với 584 xã viên hiện nay, thu nhập bình quân của các xã viên là 50 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của Ban Quản lý HTX là 2,5 triệu đồng/tháng.

Nhật Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.