Multimedia Đọc Báo in

Sôi động thị trường ngày giáp tết

08:55, 25/01/2013

Thời điểm này, dạo quanh các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, không khí tết đang đến thật gần khi hàng hóa, bánh mứt được bày bán khá phong phú, kẻ bán, người mua cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Sức mua tại các chợ thời điểm này đã tăng so với các tháng trước.
Sức mua tại các chợ thời điểm này đã tăng so với các tháng trước.

Phong phú các mặt hàng

Với nhiều người, cả năm làm việc vất vả, tết đến xuân về lo sắm tết cho tươm tất, nên sức mua tại các chợ, siêu thị hiện cũng tăng lên đáng kể. Theo nhiều tiểu thương tại các chợ nội thành Buôn Ma Thuột, không khí mua sắm tết đã bắt đầu rộn ràng, lượng khách hàng mua sắm  đã tăng  gấp đôi so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các quầy hàng bánh, kẹo, quần áo, giày dép… Chị Hoa, chủ sạp bánh kẹo tại chợ Nguyễn Viết Xuân cho hay: so với mọi năm, giá cả các loại bánh, kẹo, mứt không có biến động nhiều, đa số người tiêu dùng (NTD) có xu hướng chọn mua hàng trong nước sản xuất như bánh kẹo Hải Hà, Bibica, Vĩnh Thủy, Hải Yến, Yến Hương, lạp xưởng Hòa Phát, khô bò Chánh Hưng, bởi nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, giá cả phải chăng. Hiện một ký mứt dừa có giá 70.000 đồng, mứt bí 60.000 đồng, hạt dưa 75.000 đồng, hạt dẻ 250.000 đồng, hạt điều 230.000 đồng. Các loại kẹo dẻo, kẹo mềm thì có giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/ kg, tùy loại. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng được khá nhiều người chọn mua như khô bò 500.000 đồng/ kg, khô mực 700.000 đồng/ kg, lạp xưởng 200.000 đồng/ kg. Chị Lâm Thu Vân - chủ sạp bánh kẹo tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột cho hay, vì lo gần tết tăng giá nên nhiều người đã tranh thủ mua sớm các mặt hàng thiết yếu. Tuy vậy, so với năm ngoái, hàng năm nay bán chậm hơn. Thời điểm này mọi năm, trung bình mỗi ngày chị bán được gần 10 triệu đồng, nhưng năm nay chỉ bán được 5-7 triệu đồng/ngày.

Không chỉ bánh, kẹo, mứt, các quầy hàng quần áo thời điểm này cũng đón thêm nhiều lượt khách, hàng trong nước giá rẻ được nhiều người lựa chọn. Theo chị Hòa, tiểu thương tại chợ tạm Buôn Ma Thuột, quần áo may sẵn hấp dẫn người mua hơn, bởi có nhiều mẫu mã, màu sắc, giá thành lại hợp lý, trong đó, quần jean nam, nữ và các loại áo thun, áo kiểu bán chạy hơn cả. Theo nhiều NTD, sản phẩm may mặc trong nước có chất lượng ổn định, giá cả phù hợp với người có thu nhập thấp.

Không chỉ bánh kẹo, quần áo có sức tiêu thụ mạnh, thị trường hàng điện tử cũng thật sự sôi động với các hoạt động khuyến mãi để thu hút NTD như Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, cửa hàng Dienmay.com, Intimex Buôn Ma Thuột, siêu thị Văn Tứ…

Giá cả hàng thực phẩm tươi sống lại tăng

Dù chưa phải là thời điểm cận tết nhưng một số mặt hàng đã có dấu hiệu tăng giá gây không ít áp lực cho NTD, nhất là hàng củ, quả, thực phẩm tươi sống. Theo khảo sát tại các chợ lớn quanh TP. Buôn Ma Thuột, trong khi các loại thịt bò, heo vẫn duy trì ở mức ổn định (thịt heo 80.000-90.000 đồng/ kg, thịt bò 210.000 đồng/ kg) thì giá thịt gà ta tăng lên 15.000-25.000 đồng/ kg từ tuần đầu tháng 1. Tại chợ Tân Thành, giá thịt gà ta tăng từ 85.000 đồng lên 110.000/ kg, thậm chí có nơi lên đến 130.000  đồng/ kg như chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột. Theo nhiều tiểu thương, dự báo từ nay đến tết, giá thịt gà ta có thể sẽ còn tiếp tục tăng do một số chủ chăn nuôi găm hàng chờ bán dịp tết kiếm lời, trứng gà ta cũng tăng từ 2.100 đồng lên 2.300 đồng hoặc 2.400 đồng/ quả. Trong  khi đó, giá nhiều loại củ, quả cũng tăng lên gấp 2 lần so với ngày bình thường.  Lý giải cho sự biến động này, nhiều tiểu thương tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột cho hay, do các loại củ, quả chủ yếu nhập từ Đà Lạt, miền Tây lên, do các đầu mối phân phối hàng tăng giá nên ở đây cũng tăng theo. Cụ thể, giá cà chua cách đây gần hai tuần chỉ 7.000 đồng/ kg thì nay đã tăng lên 14.000 đồng/ kg, ớt Đà Lạt từ 20.000 đồng tăng lên 35.000 đồng/ kg, dưa leo 6.000 đồng tăng lên 10.000 đồng/ kg, khoai tây tăng 2.000 đồng/ kg, củ dền từ 15.000 đồng tăng lên 28.000 đồng/ kg. Các mặt hàng thực phẩm khô, các loại nước mắm, dầu ăn chỉ tăng nhẹ ở mức 1.000 đến 2.500 đồng/ thùng (tùy loại), riêng mặt hàng mộc nhĩ lại tăng khá mạnh, từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/ kg.

Vào dịp cận tết, giá một số mặt hàng có dấu hiệu tiếp tục tăng khiến không ít NTD tỏ ra băn khoăn. Theo nhiều tiểu thương, mặc dù khó khăn về kinh tế nhưng đối với các mặt hàng thiết yếu trong ngày tết, người dân không thể không mua sắm; vì thế sức mua tiếp tục tăng và giá cả theo đó cũng dội lên.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc