Multimedia Đọc Báo in

Tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

15:51, 13/07/2021
Sáng 13-7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Dự và Chủ trì tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; H’ Kim Hoa Byă; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
th
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị (ảnh chụp qua màn hình).
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác Dân vận năm 2021 tiếp tục được đổi mới về cả nội dung, phương thức, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nổi bật là triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19…
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc và và các tổ chức chính trị, xã hội cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.
 
th
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk. 
 
Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã gây ra những khó khăn nhất định. Công tác quán triệt một số văn bản của Đảng về dân vận ở một số địa phương, đơn vị còn chậm. Công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân có nơi chưa kịp thời, nhất là công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của đoàn viên, hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; công tác dân vận trong đồng bào tôn giáo còn khó khăn…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận của người dân…
 
Hồng Chuyên