Multimedia Đọc Báo in

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

21:02, 12/06/2021

Chiều 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

3213
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh chụp từ màn hình)

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

3123
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung chuyên đề. (Ảnh chụp từ màn hình)

Theo đó, chuyên đề gồm 2 phần chính: phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; phần thứ hai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.

4234
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Chuyên đề này là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung uơng yêu cầu ngay sau hội nghị, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Xuân

 

 


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.