Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

23:02, 30/01/2021

Tối 30-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử.

Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. 

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường trả lời phỏng vấn báo chí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk có 4 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có 1 Ủy viên dự khuyết.

Trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các đồng chí: Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Hải Ninh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường (bìa trái ảnh) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Y Vinh Tơr, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Lê Hương

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.