Multimedia Đọc Báo in

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và bao che, tiếp tay cho tội phạm

17:33, 21/01/2019

Chiều 21-1, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của Chính phủ và BCĐ 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và 389 chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì hội nghị.
 
Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138. Nhờ vậy, các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế. 
 
d
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị
 
Toàn quốc xảy ra 53.240 vụ phạm pháp hình sự, trong đó lực lượng công an đã điều tra, khám phá thành công trên 43.826 vụ, bắt và xử lý 87.769 đối tượng, đạt 82,32% (cao hơn 1,9% so với năm 2017); kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Hầu hết các vụ án được khẩn trương điều tra làm rõ, trong đó phát hiện và điều tra nhiều vụ án buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường; đặc biệt đã khởi tố, điều tra đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng…
 
Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được BCĐ 389, các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, góp phần giữ vững ổn định an ninh - chính trị, kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách.
 
Nhiều đường dây, ổ, nhóm tội phạm được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Năm 2018, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 202.980 vụ việc vi phạm (giảm 10% so với năm 2017), thu nộp ngân sách nhà nước 20.123,508 tỷ đồng, khởi tố 1.979 vụ, 2.339 đối tượng.
 
f
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
 
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm những quy định của chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng cơ chế phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đồng thời xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên từng địa  bàn.
 
Phó Thủ tướng  Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chức năng nắm bắt và dự báo tình hình thế giới, chủ động tham mưu Chính phủ các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự; đẩy mạnh điều tra cơ bản, xác lập chuyên án trinh sát để làm rõ tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia; khen thưởng động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và bao che, tiếp tay cho tội phạm...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.