Multimedia Đọc Báo in

Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam"

06:04, 04/12/2017
Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” trong lực lượng Công an tỉnh năm 2017.
 

Các tác giả đạt giải cao tại cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

 
Qua hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.761 tác phẩm với 36 đơn vị tham gia. Phần lớn các bài dự thi đã bám sát chủ đề yêu cầu, bảo đảm các nội dung tiêu chí về nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa 2 nước; biểu hiện sinh động về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung, son sắc của 2 dân tộc…; nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao với nội dung đầy đủ, cách trình bày sáng tạo.
 
Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả: Nguyễn Sơn, Lê Minh Ngọc, Hà Hương Thanh Trà (Phòng PA61); giải Nhì thuộc về các tác giả Nguyễn Thị Nga (Phòng PB11), Lê Ngọc Thắng (Phòng PX16). Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 10 bài viết xuất sắc nhất để dự thi Trung ương. 
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.