Multimedia Đọc Báo in

Góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Campuchia

10:34, 15/02/2017

Đắk Lắk có 73 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị”.

Đã trở thành truyền thống, cứ đến dịp Tết cổ truyền của dân tộc, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) lại mời đại diện chính quyền, nhân dân xã Sơ Re Hui (huyện Koh Nhéc, tỉnh Mondulkiri) đến chung vui cùng nhân dân trên địa bàn xã. Trong không khí thân mật, đoàn kết, thắm tình hữu nghị, hai bên cùng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trao đổi những nội dung liên quan đến công tác phối hợp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, đường biên mốc giới giữa 2 xã trong năm qua cũng như thống nhất phương hướng, nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và xã Sơ Re Hui (huyện Koh Nhéc, tỉnh Mondulkiri) ký Bản ghi nhớ tại lễ kết nghĩa.
Lãnh đạo xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và xã Sơ Re Hui (huyện Koh Nhéc, tỉnh Mondulkiri) ký Bản ghi nhớ tại lễ kết nghĩa.

Được biết, năm 2014, xã Krông Na và xã Sơ Re Hui đã tổ chức lễ kết nghĩa và ký kết Bản ghi nhớ. Theo đó hai bên cùng thống nhất ký kết nhiều nội dung, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; phối hợp bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới; hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vượt biên trái phép, buôn bán người qua biên giới… Và với việc duy trì hoạt động mời bạn sang đón Tết hằng năm đã giúp cho mối quan hệ giữa chính quyền, nhân dân hai địa phương ngày càng khắng khít, gắn bó hơn.

Trong 3 năm (2014 đến 2016), Đắk Lắk đã hỗ trợ cho tỉnh Mondulkiri hơn 2 tỷ đồng trên các lĩnh vực: nông nghiệp, y tế, xây dựng hạ tầng…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Dec H’Đơk cho biết: “Xuất phát từ đặc điểm, mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Campuchia, để tiếp tục vun đắp, củng cố truyền thống đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa đồng bào, nhân dân hai tỉnh khu vực biên giới, song song với việc ký kết nội dung phối hợp cụ thể với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondulkiri, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện Ea Súp, Buôn Đôn tổ chức kết nghĩa với các xã của bạn. Bên cạnh đó các tổ chức thành viên trong Mặt trận cũng tích cực tham gia đóng góp, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu, hỗ trợ giúp đỡ vật chất, tinh thần cho bạn”. Cụ thể Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết “Thỏa thuận hợp tác vì hòa bình và phát triển giai đoạn 2012-2017” và hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng nhà làm việc cho Hội Phụ nữ tỉnh Mondulkiri. Tỉnh Đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân huyện Koh Nhéc và tặng quà cho Hội Thanh niên tỉnh Mondulkiri, với tổng kinh phí năm 2016 gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Mondulkiri đã cùng nhau ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển mối quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri.

Đặc biệt Bộ đội biên phòng tỉnh với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới, ngoài việc phối hợp hiệu quả với các lực lượng bảo vệ biên giới bạn làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, chống xâm nhập, vượt biên trái phép… còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp bạn, như: hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, doanh trại cho Tiểu đoàn 303 (Ty Công an tỉnh Mondulkiri); tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng đường điện thắp sáng cho 3 đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới tỉnh Mundulkiri, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng…

Có thể nói, với lịch sử giàu truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong sáng cùng với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức thành viên trong Mặt trận, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia nói riêng, Đắk Lắk - Mondulkiri nói riêng ngày càng phát triển bền chặt, tốt đẹp hơn. 

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.