Multimedia Đọc Báo in

141 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

08:02, 27/04/2016

Sáng 26-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức cuộc họp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê chủ trì cuộc họp.

a
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Y Biêr Niê công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại cuộc họp, đồng chí Y Biêr Niê đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 141 ứng cử viên, số đại biểu được bầu là 85 người. Trong đó, dân tộc thiểu số 50 người (chiếm tỷ lệ 35,46%), nữ 51 người (36,17%), tôn giáo 8 người (5,67%), ngoài đảng 14 người (9,93%), dưới 35 tuổi 26 người (18,44%),  tái cử 31 người (21,99%), trình độ trên đại học 27 người (19,15%), đại học 104 người (73,76%)...

a
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo số liệu của UBBC tỉnh, toàn tỉnh có 200 UBBC (cấp tỉnh 1, huyện 15, xã 184); 1.791 Ban bầu cử (gồm 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 169 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, 1.596 Ban bầu cử đại biểu HĐND xã); 1.849 Tổ bầu cử với 30.801 người tham gia, bình quân mỗi tổ bầu cử có 17 thành viên. Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 1.262.174 người (trong đó có 633.737 nữ).     

Sáng cùng ngày, UBBC tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.