Multimedia Đọc Báo in

Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

21:21, 18/09/2014

Chiều ngày 17-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý hai dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đồng chí  Y Khút Niê, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

dv
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất với hai dự thảo luật BHXH (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); đồng thời, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật. Theo đó, đối với dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), đại biểu đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, cân nhắc vấn đề BHXH một lần, bổ sung điều khoản xác định vai trò của cơ quan bảo hiểm, tình trạng nợ bảo hiểm người lao động của các doanh nghiệp, sửa đổi tuổi nghỉ hưu và lộ trình thực hiện… Bên cạnh đó, bằng những dẫn chứng khá cụ thể, các đại biểu cũng cho rằng để tránh vỡ quỹ BHXH như dự báo thì cần tăng cường các biện pháp như thực hiện thu đúng thu đủ, chống tình trạng nợ đọng BHXH...

f
Đại biểu góp ý về dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Đối với Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), các đại biểu cũng bày tỏ quan điểm: Tại Điều 87, cần quy định rõ ràng hơn việc các công ty một thành viên khi tăng vốn điều lệ bằng huy động thêm phần vốn góp của người khác đến mức bao nhiêu thì được chuyển đổi thành công ty 2 thành viên trở lên và điều kiện để chuyển sang công ty cổ phần; sự cải tiến về khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp phải đi kèm với việc tái cơ cấu bộ máy hậu kiểm của Nhà nước. Do đó, chuyện tổ chức và phân công khâu hậu kiểm phải quy định rõ ràng; dự thảo luật cần đưa ra các điều khoản nhằm tiếp tục tạo môi trường thông thoáng hơn, giảm thiểu những thủ tục hành chính không cần thiết để công dân thuận lợi hơn trong quá trình gia nhập thị trường…

Được biết, hai dự thảo luật trên sẽ được trình tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.