Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017:

Tập trung giáo dục, định hướng thanh niên thực hiện có hiệu quả việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18:03, 20/05/2012

Ngày 19-5, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… cùng 120 đại biểu là đoàn viên đến từ 40 tổ chức cơ sở (TCCS) đoàn trực thuộc.

Theo Báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2007-2012 Đoàn Khối đã triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Dak Lak học tập và làm theo lời Bác” với nhiều hình thức đa dạng, sinh động, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong đó, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được ĐVTN tích cực hưởng ứng. Nhiều hội thi tay nghề, thợ giỏi, nghiệp vụ ngân hàng giỏi, người bán hàng giỏi, sáng kiến kinh nghiệm… Toàn Khối đã có 217 công trình, đề tài, sáng kiến thuộc các lĩnh vực khác nhau, làm lợi cho doanh nghiệp trên 3 tỷ đồng, tạo kinh phí 456 triệu đồng cho Đoàn hoạt động.

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2007-2012 Nguyễn Thị Thanh Nhi phát biểu khai mạc Đại hội
Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2007-2012 Nguyễn Thị Thanh Nhi phát biểu khai mạc Đại hội.

Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật… Các TCCS đoàn đã kết nghĩa với 34 buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào tổng trị giá 518 triệu đồng; huy động 1.265 lượt ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo và thu được 1.025 đơn vị máu; lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các tổ chức cơ sở đoàn đã chủ động kết hợp chặt chẽ giữa công tác Đoàn và công tác chuyên môn, động viên ĐVTN tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn. Đồng thời, phát động ĐVTN hướng về buôn kết nghĩa, thí điểm các mô hình hướng dẫn giúp thanh niên và nhân dân địa phương ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo công ăn việc làm tại chỗ, có thêm thu nhập; hướng dẫn TN vay vốn ngân hàng để đầu tư mở rộng kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; tổ chức các lớp tập huấn tin học cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, vận động hỗ trợ 20 máy vi tính đã qua sử dụng tặng các tổ chức Đoàn, Hội tại các xã khó khăn.

120 đại biểu ĐVTN đến từ 40 cơ sở đoàn trực thuộc đã tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ mới: Tập trung giáo dục, định hướng cho TN thực hiện có hiệu quả việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động của TN; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần đoàn kết, xung kích của TN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, thực chất và hiệu quả từ tổ chức cơ sở đoàn. Một số chỉ tiêu cụ thể được Đại hội đề ra: 100% cơ sở Đoàn có các hoạt động giáo dục pháp luật, phòng chống, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong ĐVTN, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng; 100% cơ sở Đoàn thực hiện hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN; xây dựng được các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa giáo dục và giá trị kinh tế; 100% cơ sở đoàn triển khai, tham gia thực hiện Chương trình hành động “Tuổi trẻ Dak Lak chung tay xây dựng nông thôn mới”; mỗi tổ chức cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình “Vì đàn em thân yêu” trong năm, mỗi chi đoàn có ít nhất một việc làm dành cho thiếu nhi trong tháng…

ĐVTN bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhi tái giữ chức Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017.

Kim Oanh
 

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.