Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu tôn vinh bản Anh hùng ca Tây Nguyên kháng chiến và kiến quốc

17:33, 12/03/2012

Chương trình “Giao lưu tôn vinh bản Anh hùng ca Tây Nguyên kháng chiến và kiến quốc” nhân kỷ niệm 37 năm Ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột 10-3-1975 – 10-3-2012 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước do Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Dak Lak tổ chức vừa diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột.

250 đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; thân nhân những người có công từ các tỉnh phía Bắc, Hà Nội và tỉnh Gia Lai cùng đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Dak Lak đã về tham dự.

1
Đông đảo tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Dak lak và 250 đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân những người có công đã về tham dự giao lưu

Tại buổi giao lưu các ĐVTN đã được nghe những câu chuyện xúc động của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong những người đã trực tiếp góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ hôm nay tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"...

Nhân dịp này, Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt nam đã trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại Chương trình giao lưu:

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ
Trung
Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam làm lễ..
3
dâng hoa tưởng nhớ công ơn Hồ Chủ tịch và các Anh hùng liệt sĩ...
4
tặng quà các gia đình cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn,..
5
biểu diễn văn nghệ,..

 

6
giao lưu cùng tuổi trẻ tỉnh Dak lak
7
Đại diện Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam tặng Kỷ niệm chương các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong


 Hoàng-Tuấn-Lan
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.