Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thí điểm các Đảng bộ xã Ia J’lơi (Ea Súp), Công an TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2010-2015

14:45, 08/04/2010
Trong các ngày 5 và 6-4, Đảng bộ xã Ia J’lơi (Ea Súp) tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2010 – 2015. Các đồng chí Y Lia Tơ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã về dự và chỉ đạo đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ xã Ia J’Lơi đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn và thu được những kết quả nhất định. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương; tổng thu nhập xã hội năm 2005 xấp xỉ 7,1 tỷ đồng, năm 2009 tăng lên trên 11,3 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm là 13,4%, tăng cao hơn so với nghị quyết đề ra. Bằng các chính sách thiết thực và cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 55% đầu nhiệm kỳ xuống 30%... Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được Đảng bộ chú trọng, cơ sở vật chất trường học được đầu tư kiên cố hóa, không còn tình trạng học sinh phải học ca ba; lĩnh vực quốc phòng an ninh luôn giữ vững ổn định.
Về xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ thường xuyên tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng bộ cấp trên đến các cán bộ đảng viên. Đặc biệt hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động chung của đảng bộ, các chi bộ và từng đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát đảng viên luôn được chú trọng, việc sinh hoạt đảng luôn được duy trì theo tinh thần nâng cao chất lượng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm toàn Đảng bộ có 95- 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 75 – 805% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh 4 năm (2006- 2008).
Đại hội cũng tập trung thảo luận các mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ 2010-2015 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ lần thứ III, bầu trực tiếp các chức danh bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Ea Súp lần thứ X.   
Đảng bộ CA thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010 – 2015. 
Trong nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ CA TP. Buôn Ma Thuột đã tích cực  tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; làm rõ 1.816 vụ án hình sự các loại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhân hộ khẩu; tuyên truyền vận động người dân chấp hành Luật Giao thông, qua đó hạn chế được tai nạn, góp phần bảo đảm TTATGT... Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; trong đó tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đại hội đã bầu ra BCH, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng bộ CA TP. Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2010 – 2015.

                                  
                                                              Phan Ba – Võ Trường

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.