Multimedia Đọc Báo in

Phá hủy 280 xe máy độ chế của lâm tặc

17:27, 11/01/2019

Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết, trong năm 2018, đơn vị đã tiến hành phá hủy 280 chiếc xe máy độ chế của lâm tặc sử dụng vào rừng để khai thác, vận chuyển lâm sản.

Đây là những chiếc xe đã được lâm tặc đầu tư hàng chục triệu đồng để độ chế, thay đổi nhiều chi tiết từ máy đến khung sườn, biến chúng thành những “quái thú” có thể vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, vận chuyển được khối lượng lâm sản lớn.

Những chiếc xe máy độ chế bị thu giữ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô
Những chiếc xe máy độ chế bị thu giữ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tình trạng lâm tặc sử dụng xe độ chế để vào rừng khai thác vận chuyển lâm sản quý hiếm thường xuyên diễn ra, khi bị lực lượng giữ rừng kiểm tra, truy bắt các đối tượng thường bỏ xe lại để chạy thoát thân. Do đường sá đi lại xa xôi, khó khăn không đưa được phương tiện vi phạm về trụ sở, đơn vị đã tiến hành đốt, phá hủy những phương tiện này giữa rừng nhằm tránh việc lâm tặc quay lại lấy để tiếp tục sử dụng. 

Cũng trong năm 2018, lực lượng chức năng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã phát hiện, xử lý  69 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 10 khẩu súng săn, 1250 chiếc bẫy thú, 12,7 m3 gỗ các loại, thu nộp vào ngân sách Nhà nước 292,5 triệu đồng.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.