Multimedia Đọc Báo in

"Văn hóa, nghệ thuật, con người Tây Nguyên" là chủ đề của Hội thi tạc tượng gỗ dân gian 2017

23:13, 18/02/2017

Ban tổ chức Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên mở rộng năm 2017 vừa ban hành Thể lệ Hội thi.

Với chủ đề “Văn hóa, nghệ thuật, con người Tây Nguyên”, các nghệ nhân trực tiếp tham gia thi tạc tượng bằng hình thức điêu khắc, chạm trổ trên gỗ, mô tả cảnh sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật của con người Tây Nguyên, về thế giới tự nhiên, động vật, muôn thú, các biểu tượng trưng bày tại nhà sàn, nhà rông, bến nước, nhà mồ và các hình tượng khác nói về chủ đề Tây Nguyên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (10 triệu đồng; 2 giải Nhì (7 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (5 triệu đồng/giải); 10 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải) và 5 giải phụ (1 triệu đồng/giải)…

UBND tỉnh đã thống nhất sử dụng số lượng gỗ muồng đen (gồm 35 khúc gỗ tròn với khối lượng là 13,99m3) do Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đang cất giữ, có nguồn gốc được tận thu trong quá trình chặt hạ cây xanh trên các trục đường và nơi công cộng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột để phục vụ cho Hội thị tạc tượng gỗ theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Nguyễn Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.