Multimedia Đọc Báo in

Hướng tới Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019:

Trên 8.000 tác phẩm sẽ tham gia Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk năm 2019

16:51, 26/02/2019
Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk năm 2019 do Hội Sinh vật cảnh tỉnh đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 16-3 tại số 37 - 39 đường Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Triển lãm dự kiến có sự tham gia của gần 200 gian hàng và trên 8.000 tác phẩm sinh vật cảnh của 30 đơn vị thuộc Hội Sinh vật cảnh thành phố, thị xã, các huyện, câu lạc bộ chuyên ngành thuộc Tỉnh hội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đơn vị sẽ đem đến triển lãm nhiều loại sinh vật cảnh kiểu dáng lạ mắt, giàu tính nghệ thuật như: cây cảnh nghệ thuật, đá, cây khô, gỗ lũa tự nhiên, hoa lan, đồ gỗ mỹ nghệ, chim cảnh, chó cảnh...  
 
1
Du khách tham quan gian hàng trưng bày cây cảnh nghệ thuật tại Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Ảnh minh họa.
 
Tại triển lãm, Hội sinh vật cảnh cũng sẽ tổ chức các cuộc thi như: Hội thi cây cảnh nghệ thuật; Hội thi đá, cây khô nghệ thuật tự nhiên; Hội thi hoa lan; Thi đấu hót chim chào mào (mở rộng) và giao lưu, đấu giá các tác phẩm sinh vật cảnh xuất sắc.
 
Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk năm 2019 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019; kỷ niệm 44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 - 10-3-2019); đồng thời là dịp để người yêu sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh thể hiện tài năng, giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.