Đánh thức chiến lệ
Hội thi Báo cáo chiến lệ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Sự kiện không chỉ là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm truyền thống lực lượng, mà còn là một diễn đàn chuyên môn cao, nơi những bài học lịch sử được tái hiện một cách sống động, góp phần bồi đắp tri thức quân sự và lòng tự hào cho cán bộ, chiến sĩ.
Hội thi đã chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo và khả năng thuyết trình xuất sắc của 10 đội thi. Trong thời gian 25 - 30 phút, các thí sinh không chỉ tái hiện đầy đủ diễn biến của các trận đánh mà còn thể hiện tư duy chiến thuật nhạy bén. Việc kết hợp bản đồ, sơ đồ tác chiến, hình ảnh tư liệu và trình chiếu minh họa đã biến nội dung thuyết trình thêm công phu, sinh động.
![]() |
Các thành viên trong đội thi Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thảo luận, nghiên cứu tài liệu để chuẩn bị cho hội thi. |
Các đơn vị đã có những lựa chọn chiến lệ rất đặc sắc, gắn liền với truyền thống đơn vị và mang tính giáo dục sâu sắc. Đơn cử như Trung đoàn 584 lựa chọn “Trận tập kích cứ điểm Buôn Hồ của Đại đội 303, Tỉnh đội Đắk Lắk ngày 5/2/1968” để giới thiệu; Trung đoàn 888 chọn “Trận vận động phục kích Gò Thì Thùng, An Xuân của Đại đội bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 85, ngày 14/1/1964”; Ban Chỉ huy PTKV 6 – Tuy Hòa lấy “Trận vận động phục kích Phước Hòa, Xuân Phước của Tiểu đoàn bộ binh 13, bộ đội địa phương tỉnh Phú Yên (26/5/1972) để kể lại bằng niềm tự hào.
Một điểm cộng rất lớn dành cho các thí sinh là việc nâng tầm bài thi bằng sự sáng tạo. Đại úy Phan Thanh Tài (Trung đoàn 584) đã tái hiện trận Buôn Hồ bằng những thanh âm sống động của hỏa lực, mang lại cảm giác chân thực như đang ở chiến trường.
Chia sẻ về phần thi của mình, Đại úy Phan Thanh Tài cho biết: “Để tái hiện được trận đánh này một cách sống động nhất, cả đội đã dày công tìm kiếm tư liệu, đặc biệt là việc chuẩn bị âm thanh tiếng mìn, tiếng pháo. Tất cả nhằm mục đích giúp người nghe không chỉ nắm được diễn biến mà còn cảm nhận được sự ác liệt của trận đánh, cùng ý chí quyết chiến quyết thắng của cha ông”.
![]() |
Phần thuyết trình của Đại úy Phan Thanh Tài (Trung đoàn 584) được đánh giá cao. |
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk) lại gây ấn tượng mạnh khi kết hợp lời kể của các cựu chiến binh, tạo nên một cầu nối cảm xúc mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại.
Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh tâm tình: “Điều quan trọng nhất mà chúng tôi đúc rút khi tham gia hội thi chính là tính kế thừa và trách nhiệm. Khi nghiên cứu, trình bày chiến lệ, được lắng nghe các cựu chiến binh tâm tình, tất cả không chỉ là kiến thức, mà còn là lời nhắc nhở chúng tôi về sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Từ đó, mỗi cán bộ trẻ chúng tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ và phát huy truyền thống cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hội thi không chỉ dừng lại ở việc trình bày kiến thức. Đại tá Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực hội thi đã liên tục truy vấn, gợi mở để các cán bộ đúc rút kinh nghiệm, nhìn nhận đa chiều về ý nghĩa của từng chiến lệ. Điều này cho thấy mục tiêu cốt lõi của hội thi là biến những bài học lịch sử thành kinh nghiệm thực tiễn, áp dụng vào công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Đại tá Phan Thanh Tâm nhấn mạnh: “Báo cáo chiến lệ cần được duy trì và nhân rộng, gắn với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tuyên truyền giáo dục truyền thống”.
Đây là một định hướng quan trọng, biến hình thức thi đấu trở thành một phương pháp huấn luyện hiệu quả, giúp thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp thu và phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu của cha ông.
![]() |
Đại tá Phan Thanh Tâm trao giải cho các đội thi đạt kết quả cao. |
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trung đoàn 584, giải Nhì cho Trung đoàn 888 và giải Ba cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk.
Thành công của hội thi không chỉ khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lịch sử quân sự mà còn mở ra những hướng đi mới trong công tác giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc