Multimedia Đọc Báo in

"Những nhà sáng chế" trẻ

08:15, 01/12/2024

Việc đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong nhà trường giúp học sinh phát huy phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Nhận thấy lượng rác thải nhựa ngày càng tăng, là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, nhóm học sinh Ngô Ngọc Hoàng và Đỗ Hoàng Quân Như (Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory) đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng nhựa sinh học thân thiện với môi trường dựa trên ứng dụng nuôi cấy hỗn hợp vi khuẩn và nấm men”.

Ngô Ngọc Hoàng chia sẻ, từ những nguyên liệu dễ kiếm như: bia, trà xanh, đường, Scoby mồi (là cộng sinh của vi khuẩn và nấm men), nhóm tiến hành nuôi Scoby trong hai môi trường gồm: trà xanh, đường và bia, đường. Qua quá trình ủ khoảng 10 - 12 ngày, từ hỗn hợp nuôi cấy sẽ tạo ra một loại màng nhựa. Màng nhựa này sau khi được phơi sấy có độ dẻo dai, dễ phân huỷ, có khả năng thay thế nhựa nguyên sinh, giúp giảm thiểu rác thải nhựa.  Để bảo đảm tính thân thiện với môi trường, nhóm đã dùng màu tự nhiên từ trái thanh long, hoa đậu biếc, lá dứa… để nhuộm màu cho màng nhựa, từ đó tạo ra các sản phẩm như: bầu đất, bao nilon, màng bọc thực phẩm, ví da…

Nhóm tác giả cùng giáo viên hướng dẫn Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory bên sản phẩm được làm từ màng nhựa sinh học thân thiện.

Cô Hoàng Thị Ngọc Lan, giáo viên hướng dẫn đề tài cho biết, thành phẩm tạo ra được mang đi kiểm nghiệm để xác nhận phù hợp với sản phẩm thân thiện môi trường, bảo đảm an toàn với con người. Qua đó, có thể thấy tiềm năng của đề tài rất lớn, từ hỗn hợp nuôi cấy, ngoài việc chế tạo các sản phẩm trong đời sống thay thế những vật liệu đang gây ô nhiễm môi trường, còn có thể làm nước giải khát. Đặc biệt, nếu mở rộng nghiên cứu, có thể tạo ra nguyên liệu ứng dụng trong y khoa…

Sinh sống tại xã Cư Prao (huyện M’Drắk), em Trần Thị Thu Hương (học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS Nguyễn Khuyến, huyện M’Drắk) nhận thấy nông dân ở địa phương trồng các loại cây như: sầu riêng, mắc ca đang gặp khó trong việc đuổi các loại động vật phá hoại cây trồng. Trăn trở với nỗi vất vả của người nông dân, Thu Hương đã mày mò nghiên cứu, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên để thực hiện đề tài: “Loa phát đuổi sóc, bảo vệ vườn sầu riêng và mắc ca”. Sản phẩm loa phát sau khi hoàn thiện được đặt ở vườn cây, sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời, phát ra âm thanh tự động để đuổi các loại động vật, bảo vệ vườn cây.

Trong khi đó, với sự nhạy bén, nhằm phát huy lợi thế địa phương, nhóm tác giả Lương Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Anh Thư (Trường THCS và THPT Đông Du) cùng một số học sinh của trường đã thực hiện đề tài “Sản xuất muối đồng bào vùng Tây Nguyên – Muối Amrêc”.

Tác giả Phạm Anh Thư cho biết, muối chấm truyền thống trong bữa cơm của người Êđê có hương vị đặc trưng, thơm ngon nhưng hiện chưa phổ biến trên thị trường. Do đó, nhóm tác giả đã đi đến các buôn làng tìm hiểu, nghiên cứu công thức chế biến cũng như khảo sát khách hàng để cho ra đời sản phẩm muối Amrêc phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng. Sản phẩm sử dụng với đa dạng loại thức ăn như: trái cây, hải sản, các món nướng, hấp, luộc…

Đến nay, với 3 dòng sản phẩm muối Amrêc: cay ít, cay vừa và siêu cay được đưa ra thị trường, nhóm đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Bên cạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, nhóm còn trưng bày, bày bán sản phẩm tại những sự kiện như: Chợ phiên, Ngày hội khởi nghiệp, Cuộc thi khởi nghiệp, Hội trại Xuân…Từ năm 2023 đến nay nhóm đã bán được trên 1.600 sản phẩm.

Nhóm tác giả Trường THCS và THPT Đông Du giới thiệu sản phẩm Muối Amrêc.

Thời gian qua, nhiều học sinh dù còn nhỏ tuổi nhưng với niềm đam mê sáng tạo cũng đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện những đề tài sáng tạo, có tiềm năng và đã đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 12, năm 2024. Có thể kể đến các đề tài như: “Sách tương tác dành cho học sinh” của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (huyện Cư M’gar), “Sản xuất nước mắm chay từ nấm sò trắng” của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (huyện Lắk), “Sản phẩm thân thiện với môi trường sáng tạo từ cây bắp” của học sinh Trường Tiểu học Y Jút (huyện Cư Kuin)…

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)"
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025)" diễn ra trong 3 tuần (từ 10/2/2025-28/2/2025). Công dân Việt Nam sinh sống trong và ngoài tỉnh tham gia thi, đặc biệt không hạn chế số lần thí sinh dự thi.