Multimedia Đọc Báo in

Sẽ có 6 hoạt động phụ trợ tại Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023

14:28, 06/02/2023

Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú cho biết, hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, huyện Lắk sẽ tổ chức Hội đua thuyền độc mộc với 6 hoạt động phụ trợ.

Các hoạt động phụ trợ nói trên gồm: Lễ cúng bến nước dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 11/3/2023 tại bến nước Đắk Hoa (buôn Pai Ar, xã Đắk Phơi); Lễ cúng sức khỏe cho voi dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ, ngày 11/3/2023 tại nhà sàn của ông Y Chal Je (buôn Lê, thị trấn Liên Sơn); Lễ cúng hạ thủy thuyền dự kiến diễn ra vào lúc 16 giờ, ngày 11/3/2023 tại bến thuyền Biệt điện Bảo đại (bến thuyền Lak Tectencamp); Đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng kết hợp giao lưu văn hóa với Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 11/3/2023 tại Quảng trường Hoa viên trung tâm huyện Lắk; Hội đua thuyền độc mộc dự kiến diễn ra vào lúc 7 giờ 30, ngày 12/3/2023 tại bờ hồ Lắk (ngay cạnh Quảng trường Hoa viên trung tâm huyện Lắk); Hội trại cấp huyện và trưng bày gian hàng truyền thống dự kiến diễn ra từ ngày 10/3 - 12/3/2023 tại Quảng trường Hoa viên trung tâm huyện Lắk.

Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk năm 2019.
Các vận động viên tham gia Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk năm 2019.

Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023 là hoạt động văn hóa, là cơ hội thuận lợi cho huyện Lắk tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển du lịch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-HU của Huyện ủy về tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030. Hiện nay, các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng cho Hội đua thuyền độc mộc.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.