Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Tiếp tục đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài

13:55, 22/06/2022

Sáng 22/6, Hội Khuyến học huyện Krông Pắc tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2015-2021, cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trên toàn huyện đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội đã kết nạp 19.760 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 52.926 người, tỷ lệ hội viên chiếm gần 25% tổng dân số của huyện. Toàn huyện có 36.141 gia đình học tập được các cơ sở bình xét, công nhận. Nhiều trung tâm học tập cộng đồng duy trì hoạt động hiệu quả...

các đại biểu tham dự đại hội
các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Khuyến học huyện Krông Pắc phấn đấu phát triển hội viên đạt trên 25% dân số toàn huyện; đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; có 50% người dân đạt “Công dân học tập”; củng cố tổ chức hội cơ sở, phát triển thêm tổ chức hội ở cộng đồng dân cư; 100% Hội Khuyến học cấp xã kết nối giao dịch điện tử với Hội Khuyến học cấp huyện; 60% Hội cơ sở đạt danh hiệu “Hội cơ sở loại tốt”; Huyện hội giữ vững danh hiệu “Hội Khuyến học tốt”; cả nhiệm kỳ đạt “Hội Khuyến học xuất sắc”…

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Krông Pắc khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội
Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Krông Pắc khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Krông Pắc khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 thành viên. Ông Nguyễn Ích Bốn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhật Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.