Multimedia Đọc Báo in

Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên:

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận năm 2021

12:13, 11/12/2021

Ngày 10/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên năm 2021. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị; tại điểm cầu Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan tham dự.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật như: Thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong công tác tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, các địa phương trong Cụm đã vận động, tiếp nhận gần 178 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ các cấp trong Cụm đã vận động được hơn 51 tỷ đồng. Đồng thời vận động, xây dựng “Quỹ cứu trợ” với số tiền gần 65,4 tỷ đồng… Từ đó, các tỉnh đã xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các hộ gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong Cụm còn tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được quan tâm, triển khai có hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở; từ đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng phương thức hoạt động của MTTQ các cấp... Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã cũng đã thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam cụm Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam cụm Tây Nguyên cần tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở các nội dung thi đua, theo đánh giá của từng địa phương: Đắk Lắk được 88,6 điểm, Kon Tum được 88,5 điểm, Gia Lai được 87,3 điểm, Lâm Đồng được 89,1 điểm và Đắk Nông được 89,1 điểm.

Được biết, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên.

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.