Giám sát chặt người về từ vùng có dịch Ê-bô-la

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê-bô-la trên thế giới, Sở Y tế Đắk Lắk vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 16/5/2026, tại Cộng hòa Dân chủ Công gô đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh Ê-bô-la được xác định bằng xét nghiệm, 246 trường hợp nghi ngờ và 80 ca tử vong nghi liên quan tại tỉnh Ituri.

Tại Uganda cũng ghi nhận 2 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại thủ đô Kampala. Ngày 17/5/2026, WHO đã công bố dịch bệnh Ê-bô-la do chủng Bundibugyo là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Cư Prao.
PGS.TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Cư Prao.

Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát dịch tễ, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước; hướng dẫn các đơn vị áp dụng định nghĩa ca bệnh, quy trình xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật về giám sát, phát hiện, xử lý ca bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được yêu cầu tăng cường khám sàng lọc, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, xuất huyết và có tiền sử trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày. Khi phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh Ê-bô-la, các đơn vị phải khẩn trương cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và báo cáo ngay cho cơ quan y tế dự phòng để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế xã, phường được giao tăng cường giám sát tại cộng đồng, theo dõi người dân trở về từ các quốc gia đang có dịch bệnh Ê-bô-la như Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động khai báo y tế khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc đi, về từ vùng có dịch.

Hồng Chuyên

Ý kiến của bạn