Đẩy mạnh “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ” tại cơ sở

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/10 đến ngày 7/10/2026 trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương đã và đang đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, nền tảng số trong công việc và cuộc sống, để học tập suốt đời không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến thức mà trở thành quá trình học để làm, để thích ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều cách làm thiết thực

Tại xã Phú Mỡ, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được triển khai theo hướng học phải gắn với hành, kiến thức phải đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Từ yêu cầu này, Trung tâm Học tập cộng đồng xã triển khai các lớp chuyên đề sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn, bảo mật trên môi trường mạng, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, thương mại điện tử, quản lý tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Tổ công nghệ số cộng đồng buôn Wiâo, xã Krông Năng hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và rèn luyện kỹ năng số. Ảnh: Thanh Xuân
Tổ công nghệ số cộng đồng buôn Wiâo, xã Krông Năng hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và rèn luyện kỹ năng số. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng với đó, xã Phú Mỡ triển khai xây dựng “Bản đồ cơ hội học tập” với các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số; đồng thời huy động Đoàn thanh niên, các tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường hỗ trợ những nhóm người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ, như: người lớn tuổi, người đồng bào DTTS và người dân các khu vực vùng sâu, vùng xa. Trưởng thôn Phú Tiến La O Thị Sọt cho biết: “Thôn Phú Tiến có 307 hộ dân, trong đó chỉ có 5 hộ người Kinh, còn lại là đồng bào Chăm. Trong thôn có nhiều bà con chưa quen với các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến nên khi triển khai các điểm hỗ trợ, chúng tôi tổ chức tại các điểm gần dân, kiên trì hướng dẫn cụ thể. Bản thân tôi cùng các thành viên trong Ban tự quản thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng cũng phải thường xuyên tự học, tự cập nhật kỹ năng mới để có thể hỗ trợ bà con tốt hơn”.

Tại xã Krông Năng, tinh thần tự học cũng đang được đưa xuống tận thôn, buôn. Tại thôn Thống Nhất, Chi bộ và Ban tự quản thôn thành lập Tổ chuyển đổi số do Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng. Công việc của tổ không chỉ là tuyên truyền chuyển đổi số mà còn giúp cán bộ cơ sở tự nâng cao kỹ năng công nghệ để phục vụ công việc.

Trưởng thôn
Trưởng thôn Phú Tiến La O Thị Sọt ( thứ hai từ phải sang) hướng dẫn các chị em trong thôn sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại. Ảnh: T.Hương

Ông Nguyễn Mộng Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất, cho biết trước đây thông tin đến người dân chủ yếu bằng giấy mời, thông báo. Nay cán bộ thôn học cách sử dụng mạng xã hội, các công cụ AI để thiết kế poster, hình ảnh tuyên truyền. Một thông báo có thể được thiết kế trong thời gian ngắn rồi chuyển đến người dân qua Zalo, Facebook hoặc Fanpage của thôn.

Điều đáng nói là công nghệ ở đây không phức tạp với những công cụ hay thiết bị công nghệ, mà học những kỹ năng thao tác ngay trên điện thoại thông minh của mình để giải quyết công việc cụ thể. Cán bộ thôn vừa làm, vừa học, vừa chia sẻ lại cách làm cho nhau. Khi cần tuyên truyền một nội dung mới, họ có thể chủ động thiết kế, chỉnh sửa và chuyển thông tin đến người dân.

Để mỗi người dân là một công dân số

Sau khi hoàn thiện sản phẩm dệt thổ cẩm, chỉ với một vài thao tác trên điện thoại, chị Sâu Thị Duông (thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh) đã đăng tải hình ảnh sản phẩm, các đoạn video quay quá trình dệt nên sản phẩm lên trang Facebook cá nhân và Fanpage của làng nghề Xí Thoại để giới thiệu sản phẩm trên không gian số, quảng bá cho sản phẩm truyền thống của dân tộc.

Cán bộ thôn Thống Nhất
Cán bộ thôn Thống Nhất, xã Krông Năng được tập huấn phần mềm quản lý thôn, buôn trên thiết bị di động. Ảnh: Thanh Xuân

Chị Sâu Thị Duông cho biết, chọi được cán bộ xã hướng dẫn lập Fanpage, Facebook cá nhân, chỉ cách quay video theo kiểu “cầm tay chỉ việc” nhiều lần để giúp chị cùng các chị em làng nghề thành thạo sử dụng công nghệ số. “Tuy còn nhiều thứ phải học, nhưng tôi đã rất rành các công đoạn quay, cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh và đăng bán sản phẩm trên mạng xã hội” chị Duông nói.

Theo UBND xã Xuân Lãnh, địa phương này đang nỗ lực giúp mỗi người dân trở thành một công dân số; đảm bảo biết và rành các ứng dụng, thao tác số mà mỗi người cần để phục vụ cho công việc và cuộc sống hàng ngày. Địa phương phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn thanh niên và các hội, đoàn thể trong phổ cập kỹ năng số đến người dân. 

Tại xã Ea Păl, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được xác định là dịp tạo thêm động lực để thúc đẩy phong trào tự học, học tập thường xuyên trong cán bộ và nhân dân. Các hoạt động được định hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng người dân, người lao động, học sinh, thanh niên, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có nhu cầu hỗ trợ về kỹ năng số... Với người sản xuất, kinh doanh, công nghệ được đưa vào những công việc thiết thực như quảng bá, kết nối khách hàng và tiêu thụ nông sản. Với người nông dân lại học cách tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp mới vào sản xuất, tiêu thụ để tăng hiệu quả kinh tế…

Tuổi cao, mắt yếu cũng không  ảnh hưởng đến nhu cầu tìm hiểu, học tập của người dân.
Người dân chủ động học hỏi, tiếp cận, từng bước làm chủ các tiện ích công nghệ trong đời sống. Ảnh: Thanh Xuân

Ông Phạm Văn Biện, thôn 4, xã Ea Păl, chia sẻ: Thời đại công nghệ số, nếu mỗi người nông dân chịu khó tìm tòi, học hỏi, áp dụng cái mới thì không lo không có hiệu quả. Bản thân tôi mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cập nhật đầy đủ các công nghệ mới vào sản xuất. Hiện toàn bộ diện tích trồng trọt của gia đình tôi đều được đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cùng với hệ thống bơm tưới, kiểm soát độ ẩm, phân thuốc rất chặt chẽ… 

Khi người dân chủ động học, chủ động thực hành, công nghệ sẽ dần trở nên quen thuộc và phục vụ tốt hơn cho cuộc sống. Đây chính là nền tảng để tinh thần “thực học, thực hành, làm chủ công nghệ” lan tỏa trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Păl Nguyễn Văn Lệ

Tuyết Hương - Thanh Xuân

Ý kiến của bạn