Xã Liên Sơn Lắk trao hơn 440 suất quà tri ân người có công

Ngày 27/7, UBND xã Liên Sơn Lắk tổ chức chương trình trao tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Liên Sơn Lắk trao quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Lãnh đạo xã Liên Sơn Lắk trao quà tri ân người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã

Nhân dịp này, lãnh đạo xã đã trao 133 suất quà của Chủ tịch nước (mỗi suất trị giá 300.000 đồng); 152 suất quà của UBND tỉnh (mỗi suất 600.000 đồng) và 159 suất quà của UBND xã (mỗi suất 200.000 đồng) đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tổng cộng 444 suất quà với tổng kinh phí hơn 162 triệu đồng đã được trao tận tay các đối tượng chính sách, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo xã Liên Sơn Lắk cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã.
Lãnh đạo xã Liên Sơn Lắk cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã.

Cùng ngày, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Liên Sơn Lắk, thành kính tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ góp phần lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng quê hương Liên Sơn Lắk ngày càng phát triển.

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn