Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên

Từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), xã Ea Bung triển khai dự án hỗ trợ sinh kế, giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) từng bước vươn lên thoát nghèo trên vùng đất biên cương.

Năm 2025, từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thuộc Tiểu dự án 2 (Dự án 3, Chương trình 1719), xã Ea Bung đã hỗ trợ bò sinh kế với tổng kinh phí 782 triệu đồng. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, địa phương thành lập 2 nhóm cộng đồng với 19 hộ dân thụ hưởng. Cách làm này tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các hộ trong quá trình chăm sóc, áp dụng kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và nhân đàn, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất bền vững.

Ông Lê Minh Đằng (thôn 6, xã Ea Bung) chăm sóc bò được hỗ trợ từ Chương trình 1719. Ảnh: Minh Vạn

Tiếp nối hiệu quả đó, trong năm 2026 địa phương tiếp tục trao 36 con bò lai Sind giống cho 18 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 359 triệu đồng. Bà Vi Thị Dung (thôn 6), một trong những người thụ hưởng chính sách theo Chương trình 1719, phấn khởi nói: “Nhờ có con bò làm vốn, gia đình quyết tâm chăm sóc để nhân đàn, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Hay như trường hợp của gia đình ông Lê Minh Đằng (thôn 6), sau khi được hỗ trợ 2 con bò giống, đã mạnh dạn vay mượn để mua thêm bò giống mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo dựng sinh kế lâu dài. “Được Nhà nước hỗ trợ con giống, gia đình tôi đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố để chăn nuôi bài bản, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình”, ông Đằng quả quyết.

Đánh giá về hiệu quả chính sách trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung khẳng định: “Các dự án hỗ trợ bò giống từ Chương trình 1719 được triển khai đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Không chỉ tạo sinh kế giúp bà con thoát nghèo bền vững, quan trọng hơn là chương trình đã làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang biết đầu tư, tích lũy và làm ăn có kế hoạch”.

Niềm vui của bà Vi Thị Dung (thôn 6, xã Ea Bung) khi bò giống được Nhà nước hỗ trợ cho gia đình đã sinh bê. Ảnh: Minh Vạn

Theo ông Nguyễn Văn Phú, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước từ Chương trình 1719, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã triển khai các mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã biên giới.

Minh Chi - Vạn Tiếp

Ý kiến của bạn