Tăng cường truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn

Chiều 13/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị triển khai, tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMAC đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng là địa bàn chiến lược trọng yếu, nơi địch tập trung xây dựng nhiều đồn bốt, căn cứ quân sự, trận địa hỏa lực nhằm kiểm soát khu vực và tiến hành các chiến dịch quy mô lớn. Chiến tranh ác liệt đã để lại lượng lớn bom mìn, vật nổ rải rác trên địa bàn tỉnh. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong quá trình lao động, sản xuất.

Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Qua điều tra khảo sát, diện tích đất còn bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh khoảng 241.811,89 ha. Trong giai đoạn 2010 - 2025 đã tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ với tổng diện tích đất được làm sạch vào khoảng 4.687,96 ha; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy thành công 8.248 quả bom mìn, vật nổ các loại. Cùng với công tác rà phá, hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMIC phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMAC phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện VNMAC đã phổ biến kế hoạch truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và hỗ trợ nạn nhân bom mìn sau chiến tranh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền trong trường học, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa; tăng cường phổ biến kiến thức nhận biết, xử lý an toàn khi phát hiện bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Thượng tá Nguyễn Văn Thân, Phó trưởng Phòng Kế hoạch điều phối, VNMIC phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Phòng Kế hoạch điều phối, VNMAC phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở, nhất là đối với học sinh, thanh thiếu niên và người dân; phát huy vai trò của chính quyền địa phương, đoàn thể và nhà trường trong công tác giáo dục cộng đồng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đáng tiếc do bom mìn, vật nổ gây ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó Tổng Giám đốc VNMAC đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị, sở, ngành, địa phương trong phối hợp triển khai hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nghiêm Xuân Long đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VNMAC xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông; thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Các xã, phường cần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh, sinh hoạt cộng đồng, các nhóm mạng xã hội như Zalo, Facebook nhằm nâng cao kỹ năng nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các trường học ở địa bàn có nguy cơ ô nhiễm bom mìn cao; lồng ghép nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào các hoạt động ngoại khóa, trình chiếu phim, video tuyên truyền. Đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn” nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh trên địa bàn tỉnh…

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục cộng đồng, các đơn vị hướng tới từng bước loại bỏ nguy cơ tai nạn bom mìn, vật nổ, xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho nhân dân.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn