Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025: Tiếp tục tôn vinh cà phê Việt Nam
Tối 13/3, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới” đã chính thức khép lại sau 5 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Tạo dấu ấn sâu sắc
Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, với 17 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng diễn ra ở khắp các địa phương trong tỉnh, Lễ hội đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách trong và ngoài nước.
Có thể kể đến như: Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê và sản phẩm OCOP; Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà phê Việt; Hội thi Nhà nông đua tài; Hội trại cà phê; Cuộc thi rang cà phê đặc sản Việt Nam 2025; Ngày hội cà phê miễn phí; Cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền lễ hội trên môi trường mạng…
![]() |
Một tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ bế mạc. Ảnh: Hoàng Gia |
Cũng tại lễ hội lần này, tỉnh Đắk Lắk vinh dự khi “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự công nhận giá trị truyền thống, các kỹ thuật trồng, chế biến cà phê của tỉnh, là niềm tự hào của người nông dân trồng cà phê, của ngành cà phê trên địa bàn tỉnh.
Đối với các hoạt động văn hóa, sự đổi mới trong công tác tổ chức cũng góp phần làm nên nhiều điểm nhấn đặc sắc, tiêu biểu là Lễ hội đường phố với sân khấu 3600 tại Tượng đài Ngã Sáu Buôn Ma Thuột; Lễ hội Ánh sáng sôi động, mãn nhãn với màn biểu diễn drone ấn tượng. Cùng với đó, đến với Đắk Lắk du khách cũng được trải nghiệm các tour du lịch hấp dẫn, tham gia các lễ hội truyền thống: Hội voi Buôn Đôn, Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk... đã thu hút khoảng 250.000 lượt du khách, trong đó có 1.800 du khách quốc tế.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ bế mạc gồm ba chương: Về nghe gió kể; Huyền thoại một tình yêu; Cà phê Buôn Ma Thuột - Nối vòng tay bè bạn. Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Trúc Nhân, Ngô Lan Hương, NSƯT Y Yoel Knul, NSƯT Tân Nhàn, Rcăm, Hdu, Y Garia, Kiều Trinh, Rodamick, Điểu Náp, nhóm nhạc A Quar Band và các vũ đoàn chuyên nghiệp; cùng sự góp mặt của hai Đại sứ truyền thông Lễ hội: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 H’Hen Niê và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa. |
Chị Hoàng Thị Oanh đến từ xã Cư Klông (huyện Krông Năng) chia sẻ: “Tôi cùng với gia đình đến tham dự lễ hội tại TP. Buôn Ma Thuột đã được thưởng thức cà phê miễn phí; các chương trình, sự kiện được tổ chức công phu, hoành tráng; qua đó quảng bá hình ảnh về Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, giúp nâng cao giá trị cà phê và cũng mang đến niềm tự hào cho những người trồng, sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh...”. Còn đối với ông John Cuttance Dunedin, du khách đến từ New Zealand, được tham gia các hoạt động trong Lễ hội Cà phê là một trải nghiệm đáng nhớ. Ông vui vẻ cho biết: “Tôi rất vui, thật sự ấn tượng với sự chào đón nồng hậu của người dân Đắk Lắk và chất lượng tuyệt vời của cà phê nơi đây. Không chỉ có cà phê ngon, văn hóa Tây Nguyên cũng rất đặc sắc. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu với bạn bè và quay lại để khám phá thêm cũng như nghiên cứu đầu tư tại vùng đất này...”.
Kỳ vọng về những định hướng vươn xa
Một trong những tín hiệu đáng mừng cho ngành hàng cà phê, đó là lần đầu tiên, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) Vanusia Nogueira đã đến dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Việc một tổ chức uy tín như ICO dành sự quan tâm đặc biệt đến lễ hội cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cà phê Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sự tham dự của 28 đoàn ngoại giao với 188 vị khách quốc tế cũng là cơ hội lớn để ngành cà phê Việt Nam mở rộng hợp tác với các tổ chức và thị trường quốc tế.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cho biết, ông đã có dịp đến Đắk Lắk vào năm 2004 – cách đây hơn 20 năm, ông vô cùng ấn tượng với sự tăng trưởng, phát triển của tỉnh và đặc biệt cảm nhận được năng lượng, nhiệt huyết của người dân được thể hiện thông qua lễ hội cũng như sự chào đón nồng ấm, hiếu khách của lãnh đạo tỉnh. Ông Marc E. Knapper thông tin thêm: “Trong chuyến công tác đến Đắk Lắk, chúng tôi có dịp gặp gỡ với ngài Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái. Chúng tôi đã trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa Đắk Lắk, Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác hơn nữa và mong đợi sẽ tiếp tục có những cơ hội khuyến khích các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quan hệ hợp tác các lĩnh vực kinh doanh, thương mại trong tương lai…”.
![]() |
UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen tặng 26 đơn vị, 7 cá nhân có nhiều đóng góp, tài trợ vào hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Ảnh: Hoàng Gia |
Trong thời điểm diễn ra lễ hội, tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại - Khách sạn - Nhà ở tại số 02 Mai Hắc Đế, TP. Buôn Ma Thuột; Lễ động thổ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Xuân là những dự án lớn, do doanh nghiệp đăng ký và thực hiện. Các dự án này sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị TP. Buôn Ma Thuột, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập đoàn Trung Nguyên cũng đã khởi công Nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend – nhà máy cà phê lớn nhất Đông Nam Á, dự án này khẳng định vị thế đặc biệt của tỉnh Đắk Lắk là thủ phủ cà phê của Việt Nam, đồng thời đưa Buôn Ma Thuột ngày càng tiến gần hơn đến khát vọng, mục tiêu trở thành “Thành phố cà phê của Thế giới”.
Chia tay Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, người dân, du khách đều mang theo những ấn tượng đẹp và sự kỳ vọng về những định hướng vươn xa, như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc: “Thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng tôi nỗ lực hơn trong hành trình vì mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, giàu đẹp, văn minh, bản sắc, tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đồng thời, tiếp tục tôn vinh sản phẩm cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu và Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế; quảng bá phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản; quảng bá tiềm năng, thế mạnh để xúc tiến thương mại và đầu tư; lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất trong đa dạng; là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của các nước anh em, các tổ chức quốc tế…”.
Lan Anh
Ý kiến bạn đọc