Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Toh (huyện Krông Năng) ra mắt Câu lạc bộ dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh

09:17, 07/01/2023

Ngày 6/1, UBND xã Ea Toh (huyện Krông Năng) tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh thôn Tân Lộc.

Tại lễ ra mắt, UBND xã Ea Toh công bố Quyết định thành lập, thông qua Quy chế hoạt động của CLB dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh thôn Tân Lộc.

CLB gồm 30 thành viên thuộc nhiều độ tuổi khác nhau; anh Phan Đình Lãm làm Chủ nhiệm CLB; duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1-2 lần hoặc đột xuất khi có nhiệm vụ cần tập hợp.

Các thành viên CLB có nhiệm vụ sưu tầm, biên soạn, viết lời mới và tổ chức tập luyện các tiết mục để tham gia biểu diễn nhân các dịp lễ, tết, qua đó khơi dậy phong trào hát dân ca trong nhân dân. 

1
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và chính quyền xã Ea Toh trao lẵng hoa chúc mừng Câu lạc bộ dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh thôn Tân Lộc.  

Sau lễ ra mắt, CLB đã biểu diễn một số tiết mục hát múa dân ca ví, dặm đặc sắc, được dàn dựng theo các làn điệu dân ca, lời cổ, đan xen các tiết mục tự soạn lời mới, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, ca ngợi quê hương đất nước, cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới…

1
Câu lạc bộ dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh thôn Tân Lộc biểu diễn các tiết mục dân ca ví, dặm đặc sắc.

Dân ca ví, dặm từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Không gian diễn xướng cho các loại hình dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh đều xuất phát từ lao động, sản xuất để tạo không khí hào hứng, giảm bớt mệt nhọc. Ví, dặm còn được xem là phương tiện nghệ thuật để biểu đạt tư tưởng, tình cảm, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” năm 2012 và được UNESCO vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào tháng 11/2014.

CLB dân ca ví, dặm thôn Nghệ Tĩnh thôn Tân Lộc ra đời nhằm góp phần giữ gìn, phát huy nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của những người con quê hương Nghệ Tĩnh đang sinh sống, lập nghiệp trên quê hương Đắk Lắk.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.