Multimedia Đọc Báo in

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 27: Đắk Lắk có 18 tác phẩm được trưng bày

18:02, 12/08/2022

Sáng 12/08, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022 tại Công viên vườn tượng APEC (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Tác phẩm Cuộc gọi nhỡ của Họa sĩ Nguyễn Thu Vân được trưng bày tại triển lãm.
Tác phẩm "Cuộc gọi nhỡ" của Họa sĩ Nguyễn Thu Vân được trưng bày tại triển lãm.

Được biết, triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 27 sẽ giới thiệu đến công chúng yêu hội họa, điêu khắc 167 tác phẩm. Triển lãm lần này khuyến khích các tác giả sáng tác về đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Các tác phẩm tham gia triển lãm được sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022. Đây là sân chơi bổ ích của mỹ thuật khu vực, có sự tham gia của các họa sĩ đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Gia Lai.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12/8 đến hết ngày 5/9/2022.

Thúy An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.