Multimedia Đọc Báo in

Khởi động lại Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2022”

17:02, 05/07/2022

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý khởi động lại Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2022” tại TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Lễ hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (số 02 đường Hùng Vương, TP. Buôn Ma Thuột) từ ngày 1 đến 6/9/2022.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực triển khai, phối hợp với Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình lễ hội nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Toàn bộ kinh phí tổ chức lễ hội do Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú vận động từ nguồn xã hội hóa.

Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2021”để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID -19 .
Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2021” tạm dừng để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID -19.

Trước đó, năm 2021 UBND tỉnh đã đồng ý tổ chức Lễ hội “Đêm trắng Ban Mê - 2021” tại TP. Buôn Ma Thuột. Lễ hội là chuỗi sự kiện sống động, hấp dẫn với nhiều hoạt động văn hóa cà phê, văn hóa cồng chiêng, biểu diễn nhạc Ngũ âm, ẩm thực đặc sản 3 miền, lễ hội ánh sáng, nghệ thuật đường phố, chương trình biểu diễn chuyên nghiệp và màn pháo hoa nghệ thuật, cùng với nhiều hoạt động khác...

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tụ tập đông người, UBND tỉnh đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ hội để bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.