Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương - con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022

16:26, 16/06/2022

Ngày 16/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương - con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022.

Tham dự chương có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ban Mê và các nghệ sĩ…

Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Quê hương - con người Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên” năm 2022, gồm 115 tác phẩm ảnh của 10 tỉnh, thành phố trong khu vực, do các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, thuộc các Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thuộc Trung tâm văn hóa các tỉnh, thành phố sáng tác.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Thông qua các bộ ảnh trong triển lãm, giới thiệu đến Nhân dân và du khách những khoảnh khắc chân thực về quá trình xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa, lễ hội tiêu biểu của các dân tộc, địa điểm du lịch, làng nghề truyền thống và những ngành kinh tế mũi nhọn… ở dải đất Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên được Cục Văn hóa cơ sở thành lập gồm có 12 tỉnh, thành phố: Khánh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông. Trong những năm qua, Ban chủ nhiệm đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm… trong khu vực để tăng cường kết nối, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, giới thiệu quảng bá tiềm năng, thành tựu và sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch của khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên.

Triển lãm kéo dài đến ngày 30/6.

Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.