Multimedia Đọc Báo in

Khảo sát Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya tỉnh Đắk Lắk

18:24, 02/03/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức khảo sát Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya tỉnh Đắk Lắk, phục vụ lập Hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh phối hợp tổ chức khảo sát xác định tọa độ, diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya.

Các điểm khảo sát đều thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Cụ thể: Điểm K91 là nơi đóng trại đầu tiên của cơ quan Thường vụ Ban cán sự Đảng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1955-1959, các địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, lần thứ II và lần thứ VI, điểm đứng chân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk từ năm 1972 đến 1975.

Đoàn khảo sát Khu căn cứ kháng chiến Čư Jŭ - Dliê Ya vào tháng 2/2022.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai sẽ hoàn thành xây dựng Hồ sơ khoa học di tích, tổ chức Hội nghị thống nhất tên gọi và diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Čư Jŭ - Dliê Ya với địa thế là vùng núi non hiểm trở và có tầm chiến lược quan trọng đã được Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk chọn làm nơi xây dựng căn cứ kháng chiến của tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là căn cứ đầu não gắn liền với sự phát triển của cách mạng tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, ghi dấu nhiều chiến công hiển hách và khẳng định sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong kháng chiến.

Tại đây, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã tổ chức 3 lần Đại hội Đảng bộ tỉnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (tháng 8/1960); Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 8/1963); Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (tháng 9/1973) đề ra những sách lược và sự chỉ đạo kịp thời để lãnh đạo cách mạng tỉnh nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975) mở màn chiến dịch Đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.